15:59 | 14/04/2016
|
Chiến đấu cơ Su-24 của Nga bay sát tàu khu trục Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters)
Mới đây, giới chức quân sự Mỹ lên tiếng cáo buộc 2 chiếc chiến đấu cơ Su-24 và một trực thăng săn ngầm KA-27 của Nga đã áp sát, chụp ảnh tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ, khi nó đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Video và hình ảnh mà Washington cung cấp cho thấy: máy bay Nga có lúc chỉ cách tàu Mỹ khoảng… 10m.
Tuy vậy, theo Đại tá Rick Hoffman – cựu sĩ quan hải quân Mỹ, hành động này không nghiêm trọng tới mức tạo ra mối đe dọa thực sự cho phía Mỹ. Ông Hoffman từng tham gia chỉ huy công tác phòng vệ cho các hạm đội của Mỹ trong thời chiến.
“Chúng ta (Mỹ) không có chiến tranh với Nga. Trong vụ chạm trán này, không thể cho rằng (tàu Mỹ) đang hoạt động và bị đe dọa tấn công bởi một ai đó” – ông Hoffman nhận định, sau khi đã nghiên cứu các “bằng chứng” mà Washington công bố.
Theo ông Hoffman, nếu quan sát kỹ các bức ảnh, chúng ta có thể nhận ra Su-24 không mang theo vũ khí, cũng như không thể phát hiện ra sự có mặt của bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tàu Mỹ bị tên lửa khóa mục tiêu.
Vì thế, phía Mỹ không cần phải làm gì cả. “Bạn không thể giết người chỉ vì họ đang làm phiền” – cựu sĩ quan hải quân Mỹ nhấn mạnh thêm.
Video do hải quân Mỹ cung cấp, ghi lại vụ chạm trán hôm 13/4
Cũng theo ông Hoffman, hiệp ước năm 1970 giữa Mỹ và Nga về việc ngăn chặn sự cố mất an toàn trên biển vẫn có hiệu lực. Vậy nên, khả năng bất ngờ nổ ra chiến tranh với 2 máy bay – mà không liên quan tới những gì đang diễn ra trên bờ – chỉ có thể xuất hiện trong phim.
Mặc dù vậy, các quy tắc có thể được áp dụng theo những cách khác nhau, tùy tình huống cụ thể. Biển Baltic không phải là một khu vực tranh chấp về trách nhiệm. “Nếu đó là một máy bay khác trong vùng vịnh Persia, chúng ta (Mỹ) có thể không chấp nhận điều đó”, ông Hoffman khẳng định.
Ông cũng cho rằng, nếu đó là một máy bay dân sự, hải quân Mỹ được quyền tự vệ (bắn hạ) nếu phát hiện nguy cơ tấn công tự sát. Tuy nhiên, khả năng máy bay giả mạo của Nga bắn tàu Mỹ rồi cố bay về qua không phận của nhiều nước NATO là rất thấp.
Đại tá Hoffman kết luận: hành động lần này có thể chỉ là nhằm mục đích phô trương nào đó tại khu vực mà người Mỹ đang hoạt động.