19:00 | 15/04/2016
Indonesia sẽ tiếp tục cứng rắn với các tàu cá xâm phạm lãnh hải. Trong năm 2016, Indonesia chủ trương tiếp tục đối xử cứng rắn với các tàu đánh bắt cá vi phạm vùng biển của nước này. Tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti nêu rõ: Jakarta muốn bảo vệ chủ quyền, do đó mọi tàu thuyền vi phạm lãnh hải đều sẽ bị xử lý theo luật pháp nước này, bất kể tàu thuyền đó thuộc quốc gia nào. Tính từ đầu năm đến nay, Indonesia đã bắt giữ 10 tàu của Việt Nam (gồm 1 tàu Bình Định, 2 tàu Bình Thuận, 4 tàu Bà Rịa – Vũng Tàu, 1 tàu Tiền Giang và 2 tàu Kiên Giang) với gần 100 ngư dân.
|
Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam và Malaysia hôm 5/4. (Ảnh: Reuters)
Nga xây 466 cơ sở quân sự ở quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật. Theo Sputnik, ngày 15/4, Cơ quan xây dựng đặc biệt Nga (Spetsstroy) thông báo: Nga đang tích cực triển khai hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Kuril, cụ thể là các đảo Iturup và Kunashir. Tổng diện tích của những cơ sở đang được xây dựng là hơn 390.000m2, bao gồm 466 tòa nhà và các cấu trúc – chủ thể có chức năng chiến đấu như cứ điểm, thao trường huấn luyện, khu vực bảo quản đạn dược và trang thiết bị. Quần đảo Kuril hiện là khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Nga với Nhật Bản, và bị coi là rào cản lớn nhất trong quan hệ song phương.
Hàn Quốc bị tố lừa 13 công dân Triều Tiên đào tẩu. Hôm nay (15/4), trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên đăng bài bình luận, cho biết: một nam quản lý nhà hàng của nước này đã nhận tiền từ điệp viên Hàn Quốc, sau đó lừa 12 nhân viên bỏ trốn. “Vụ bắt người” nằm trong chiến dịch bôi nhọ chống Bình Nhưỡng “ghê tởm” của Seoul – bài viết nhấn mạnh. Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa tin: 13 người, gồm một nam quản lý và 12 nữ nhân viên làm việc cho một nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã trốn sang Hàn Quốc hồi tuần trước. 13 người này đang bị nhà chức trách biệt giam và thẩm vấn.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thất bại. Triều Tiên hôm 15/4 nỗ lực phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài khơi bờ biển phía Đông nhưng thất bại, truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Theo hãng thông tấn Yonhap, dường như đó là một tên lửa Musudan, còn được gọi là BM-25, với tầm phóng hơn 3.000km. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định vụ phóng diễn ra sáng sớm nay, nhưng không xác nhận loại tên lửa. Hôm nay là sinh nhật thứ 104 của người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành – một ngày lễ quan trọng ở Triều Tiên. Năm 2012, Bình Nhưỡng cũng từng phóng tên lửa tầm xa vào ngày này nhưng thất bại.
|
Tên lửa Musudan trong một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng tháng 10/2015. (Ảnh: Yonhap)
IS mất thêm một thị trấn quan trọng ở Iraq. “Các đơn vị thuộc Lực lượng chống khủng bố CTS đã giải phóng Heet hoàn toàn” – AFP hôm qua (14/4) dẫn lại thông báo của Bộ chỉ huy tác chiến liên quân Iraq cho biết. Sabah al-Noman, người phát ngôn của CTS, cho hay việc chiếm lại thị trấn phía Tây Baghdad hoàn thành hôm qua. Thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar, là một trong những trung tâm đông dân nhất của tỉnh này. Việc để mất Haeet là một trong chuỗi thất bại liên tiếp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và cả Syria. Iraq đang có lợi thế lớn trên chiến trường, nhờ có sự hỗ trợ của các cuộc không kích do liên quân Mỹ dẫn đầu thực hiện.
IS tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ Syria. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đưa tin: ngày 14/4, một máy bay chiến đấu của quân đội chính phủ Syria bị trúng đạn gần căn cứ không quân Khilkhileh, thuộc tỉnh miền Nam Swaida. Theo nguồn tin, phi cơ rơi xuống, nhưng phi công đã kịp thoát ra và di chuyển đến khu vực do chính phủ kiểm soát ở ngoại ô Swaida. Cùng ngày 14/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đăng thông báo xác nhận về vụ tấn công nhằm vào chiến đấu cơ ở Swaida. IS không nằm trong diện được áp dụng lệnh ngừng bắn tại Syria – vốn có hiệu lực từ 27/2.
“Hồ sơ Panama”: Quyền Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha từ chức. Quyền Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria ngày 15/4 đã từ chức, sau khi ông bị nêu tên trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” cùng những phát giác ông liên quan đến một số công ty ma. Trong thông báo cá nhân, ông Jose Manuel Soria cho biết đã đệ đơn từ chức sau một loạt những bê bối xảy ra trong vài ngày qua liên quan đến giải trình của ông về hoạt động kinh doanh. Quyết định từ chức được đưa ra vài ngày trước khi ông dự kiến sẽ giải trình trước Quốc hội về những phát ngôn của ông, nói rằng ông chưa bao giờ điều hành hay nắm giữ một công ty ở nước ngoài.
|
Quyền Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria
Báo Đức bác cáo buộc của Nga liên quan tới vụ “Hồ sơ Panama”. Trong cuộc đối thoại với người dân hôm 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc báo Süddeutsche Zeitung (Nam Đức) là nhân tố quyết định trong việc công bố “Hồ sơ Panama”, trong đó tố cáo các nhân vật thân cận của ông che giấu hàng tỷ USD ở nước ngoài. Ông Putin cũng khẳng định: báo này thuộc một công ty được ngân hàng Mỹ Goldman Sachs hậu thuẫn. Phản ứng trước cáo buộc này, Giám đốc Nhà xuất bản Nam Đức Stefan Hilscher nêu rõ: “Báo Nam Đức không thuộc ngân hàng Goldman Sachs dù là gián tiếp hay trực tiếp”.
Mỹ truy tố gián điệp Trung Quốc đánh cắp công nghệ hạt nhân. Szuhsiung Ho, còn gọi là Allen Ho, cùng Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Công ty công nghệ năng lượng quốc tế (ETI) vừa bị tòa án ở bang Tennessee (Mỹ) truy tố, AFP hôm 14/4 dẫn lại thông báo của Sở Tư pháp cho biết. Theo đó, người này và 2 công ty bị buộc tội sản xuất và phát triển vật liệu hạt nhân đặc biệt bên ngoài Mỹ mà không có sự cho phép của nhà chức trách, để “tạo lợi thế cho Trung Quốc”. Ho là một người nhập tịch Mỹ, bị buộc tội làm gián điệp tại Mỹ cho chính phủ nước ngoài. Các quan chức Mỹ cho rằng Ho và CGN đã hợp tác từ năm 1997 đến nay.
|
Tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc bị Mỹ cho là đánh cắp công nghệ. (Ảnh minh họa: ECNS)