17:05 | 11/04/2016
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đổ lệ vì các nạn nhân trong vụ xả súng ở Newtown năm 2012. (Ảnh: Reuters)
Đây không phải là lần đầu tiên trong thời gian gần đây, ông Obama nói về Libya và sự can thiệp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào nước này, dẫn tới cái chết của nhà lãnh đạo Gadhafi vào tháng 10/2011.
Trong một hồ sơ được công bố trên tờ The Atlantic hồi tháng trước, Tổng thống Obama đã chỉ trích Thủ tướng Anh David Cameron và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về vấn đề Libya.
Ông cho rằng, sự can thiệp của NATO vào Libya là hợp lý, nhưng đồng thời thừa nhận: quốc gia Bắc Phi hiện nay giống như “một mớ hỗn độn”. “Tất cả chúng ta – trong đó có Mỹ – đã có thể làm được nhiều hơn”, Tổng thống Obama nhấn mạnh.
Tháng 9 năm ngoái, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng từng chỉ trích sự can thiệp vào Libya: “Liên minh của chúng ta có thể, và nên làm nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống bị bỏ lại sau cuộc chính biến ở Libya”.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Obama cho rằng, thành tựu hàng đầu của ông trong 2 nhiệm kỳ là “giải cứu nền kinh tế từ cuộc đại khủng hoảng” xảy ra vào năm 2008.
Ngược lại, ngày tồi tệ nhất đối với ông Obama trên cương vị tổng thống chính là chuyến công du Newtown. Chuyến đi diễn ra hôm 16/12/2012, 2 ngày sau vụ xả xúng ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, khiến 20 trẻ em – phần lớn là học sinh cấp 1 – thiệt mạng.