10:07 | 14/04/2016
Theo AP/Reuters, sự việc bắt đầu hôm 12/4, khi 2 chiếc Su-24 của Nga bay qua tàu khu trục có tên lửa hành trình USS Donald Cook của Mỹ. Theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ, hành động này diễn ra 20 lần, máy bay Nga cách tàu Mỹ khoảng 900m, ở độ cao 30m.
Ngày 13/4, một trực thăng săn ngầm KA-27 của Nga tiếp tục áp sát tàu USS Donald Cook khoảng 7 lần ở tầm thấp và tiến hành chụp ảnh. 40 phút sau, 2 chiếc Su-24 khác, dường như không mang theo vũ khí, lượn qua tàu Mỹ 11 lần.
“Tàu Mỹ đã lên tiếng cảnh báo qua radio, nhưng phía Nga không có dấu hiệu trả lời”, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết. Ông này cũng nhấn mạnh thêm rằng USS Donald Cook đang hoạt động trong vùng biển quốc tế, cách bờ biển Kaliningrad (Nga) khoảng 70 hải lý.
Chỉ huy tàu USS Donald Cook mô tả hành động của máy bay Nga như các cuộc tấn công giả định, mặc dù những phi cơ này đều không mang vũ khí. Mọi hoạt động của tàu khu trục Mỹ đã bị ngưng lại cho tới khi máy bay Nga rời khỏi khu vực.
![]() |
Chiến đấu cơ Su-24 bay sát tàu USS Donald Cook trong hình ảnh được Mỹ cung cấp. (Ảnh: Reuters)
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Mỹ đã phát hành các đoạn video và hình ảnh ghi lại cuộc chạm trán. Trong đó, có thể thấy rõ hình ảnh một chiếc Su-24 của Nga lượn sát trên tàu USS Donald Cook.
Washington cho rằng hành động của Moscow có thể đã vi phạm thỏa thuận năm 1970 về việc ngăn ngừa xảy ra sự cố mất an toàn trên biển. Thỏa thuận được ký giữa Mỹ với Liên Xô (cũ), nhưng vẫn có hiệu lực đối với Nga.
Đây không phải là lần đầu tiên tàu Mỹ bị máy bay Nga theo sát. Hồi tháng 4/2014, các quan chức Mỹ cũng cáo buộc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tiếp cận và “khiêu khích” tàu USS Donald Cook ở ngoài khơi Biển Đen, gần Romania.
Phản ứng trước những thông tin mà phía Mỹ đưa ra, Moscow đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc rằng họ có ý định tấn công nhằm vào quân đội của các quốc gia khác trên biển Baltic.