15:15 | 08/04/2016
|
Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: Reuters)
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ITV News, Thủ tướng Cameron cho biết: ông từng có cổ phần trong quỹ đầu tư nước ngoài Blaimore của người cha quá cố, ông Ian Cameron. Tuy nhiên, tới tháng 1/2010, ông đã bán 5.000 cổ phiếu ở Panama này đi, thu về khoảng 30.000 bảng (tương đương hơn 42.000 USD).
“Tôi đã trả thuế thu nhập từ số cổ tức này” – nhà lãnh đạo nước Anh tuyên bố, chính thức bác bỏ mọi nghi ngờ cho rằng ông trốn thuế. Theo tờ Sky News, ông Cameron sẽ sớm công bố bản khai thuế có liên quan để chứng minh cho sự trong sạch của mình.
Ian Cameron – người cha đã qua đời của ông David Cameron – là một trong số hàng chục nghìn nhân vật có tên trong danh sách bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca tới từ Panama. Công ty này được cho là chuyên hỗ trợ thành lập những công ty vỏ bọc để giúp khách hàng trốn thuế, rửa tiền và che giấu tài sản.
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) là bạn thân của ông Roldugin (trái). (Ảnh: Reuters)
Cũng bị nêu tên trong “Tài liệu Panama” là nghệ sĩ cello người Nga, ông Sergei Roldugin – bạn của Tổng thống Putin. Theo tài liệu bị rò rỉ, ông Roldugin đã bí mật chuyển ra nước ngoài số tiền lên tới 2 tỷ USD, và có thể liên quan tới nhà lãnh đạo Nga.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định người bạn của mình không làm gì phạm pháp, và số tiền mà ông Roldugin thu được tới từ hoạt động kinh doanh các nhạc cụ đắt tiền ở nước ngoài. Theo ông Putin, nghệ sĩ cello này là cổ đông thiểu số của một công ty Nga, ông chỉ kiếm được từ đó số tiền không tới “hàng tỷ USD” như các cáo buộc.
Nói về ông Roldugin như một nhạc công xuất sắc và đang bàn giao phần lớn tài sản cho các tổ chức nhà nước, ông Putin khẳng định mình tự hào có một người bạn như vậy. Đồng thời, nhà lãnh đạo nước Nga cũng cho rằng: có một âm mưu nhằm chia rẽ sự ổn định và thống nhất của nước này từ bên trong, thông qua “Tài liệu Panama”.
Trọng Sang