Bị mất dần lãnh thổ, IS sẽ tăng cường khủng bố châu Âu

11:00 | 30/03/2016

Theo phân tích của các chuyên gia, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp lãnh thổ châu Âu trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, tại “sân nhà” Iraq và Syria, chúng đang thực sự gặp nguy.

bi mat dan lanh tho is se tang cuong khung bo chau au

Lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở Iraq và Syria đang bị thu hẹp

Hôm 28/3, các lực lượng Syria trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra (Syria). Trong khi đó, hồi tuần trước, Mỹ tiêu diệt được Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli, kẻ được coi là thủ lĩnh số 2, “Bộ trưởng Tài chính” kiêm phụ trách ngoại giao của IS.

Đó là chưa kể việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã giết chết hơn 10.000 tay súng và khoảng 20 thủ lĩnh cấp cao khác của tổ chức khủng bố, trong những tháng gần đây – theo ước tính của Lầu Năm Góc.

Tính toán cũng cho thấy: IS bị mất hơn 40% diện tích lãnh thổ kiểm soát trước đây ở Syria và Iraq, nếu so với thời điểm trước khi Mỹ và hàng loạt quốc gia đẩy mạnh can thiệp quân sự vào khu vực này hồi năm 2014.

Tuy nhiên, chính vì những lý do trên đây, giới phân tích đang lo ngại về nguy cơ IS sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào châu Âu, giống như các vụ đánh bom đẫm máu ở Brussels (Bỉ) hôm 22/3 vừa qua, hay vụ khủng bố liên hoàn ở Paris (Pháp) tháng 11 năm ngoái.

bi mat dan lanh tho is se tang cuong khung bo chau au

Phiến quân IS ngang nhiên tổ chức “ăn mừng” ngay sau vụ khủng bố Brussels

Chuyên gia phân tích chống khủng bố Harleen Gambhir tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định: “IS chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều tổn thất, và chúng sẽ tăng cường sử dụng các chiến thuật mới như đánh bom tự sát, để thu hút lực lượng tham chiến”.

Tổ chức khủng bố vẫn đang thực hiện “chiến dịch khủng bố toàn cầu” trong nhiều năm qua, và các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ mà chúng chiếm đóng là điểm mấu chốt trong hệ tư tưởng cực đoan của IS – bà Gambhir nhấn mạnh thêm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về Trung Đông Nick Heras, 2 vụ tấn công kinh hoàng gần đây ở Paris và Brussels cũng phần nào cho thấy nỗ lực của IS trong việc bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động của cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” mà chúng tự đặt ra.

“IS tự cho mình là một nhà nước với đủ sức mạnh để ngăn chặn kẻ thù, cũng như cưỡng chế hành động của họ (từ xa). Các cuộc tấn công tại châu Âu là nhằm hướng đến mục tiêu này” – ông Heras nhận xét.

Vị chuyên gia này cũng nói thêm rằng: “Phương Tây nên lo ngại trước việc IS đang phát triển chiến lược dự phòng, trong đó cho phép tiến hành các cuộc tấn công ở châu Âu, ngay cả khi “Vương quốc Hồi giáo” sụp đổ ở Iraq và Syria”.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-mat-dan-lanh-tho-is-se-tang-cuong-khung-bo-chau-au-44349.html

In bài viết