10:45 | 31/03/2016
|
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work
Ông Work cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc đảm bảo tự do đi lại trên Biển Đông: “Chúng tôi không tin rằng hành động của họ (Trung Quốc) dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, và chúng tôi sẽ tiếp tục điều tàu, máy bay tới bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.
“Chúng tôi đã thông báo khá rõ với đối tác Trung Quốc rằng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) sẽ gây mất ổn định. Chúng tôi hy vọng rằng, tất cả các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông sẽ được xử lý thông qua đối thoại, chứ không phải ép buộc hay cưỡng chế” – ông Work nhấn mạnh thêm.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ lo ngại rằng, phán quyết sắp tới của tòa án quốc tế đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông có thể khiến Bắc Kinh đẩy mạnh việc triển khai ADIZ trong khu vực.
Năm 2013, Trung Quốc từng tự ý thiết lập AIDZ ở Biển Hoa Đông, đe dọa tới tự do đi lại trên vùng biển chung của nước này với Nhật Bản. Mỹ cực lực phản đối hành động nói trên, đồng thời tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của ADIZ này.
|
Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang âm mưu thiết lập ADIZ trên Biển Đông
Được biết, Thứ trưởng Work phát biểu vào thời điểm khá nhạy cảm, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị tới Washington (Mỹ) để tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân trong những ngày tới.
Trước đó, Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, thông qua việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không đất đối không trên đảo Phú Lâm, thuộc khu vực tranh chấp. Bắc Kinh không xác nhận, cũng không phủ định cáo buộc của phía Mỹ.
Ngược lại, Bắc Kinh cũng nhiều lần tố Washington quân sự hóa Biển Đông, với những cuộc tuần tra hàng hải trong khu vực, cũng như động thái tăng cường liên minh quân sự với các nước có liên quan tới tranh chấp như Philippines.
Căng thẳng trên Biển Đông liên tục leo thang trong những tuần qua, sau khi Trung Quốc tích cực tăng cường các hoạt động xây dựng, cải tạo trái phép các thực thể trong vùng biển tranh chấp, phớt lờ sự phản đối của các nước láng giềng Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan.
Hồng Anh