10:08 | 25/03/2016
Lực lượng an ninh Bỉ canh gác gần sân bay quốc tế Brussels, nơi bị khủng bố hôm 22/3. (Ảnh: Reuters)
Theo văn phòng công tố viên liên bang Bỉ, 6 đối tượng bị bắt giữ tại khu phố Schaerbeek ở phía Bắc, Jette ở phía Tây, cũng như ở trung tâm Brussels.
Các vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào sân bay Brussels và một chuyến tàu điện ngầm, giết chết ít nhất 31 người và làm bị thương khoảng 270 người khác trong cuộc tấn công tồi tệ nhất lịch sử nước Bỉ.
Vụ tấn công ở Brussels – nơi được coi là “trái tim của châu Âu” – làm gia tăng lo ngại về an ninh trên thế giới, đồng thời đặt ra thách thức thực sự cho các quốc gia châu Âu trước mối đe dọa từ những đối tượng Hồi giáo cực đoan.
![]() |
Nghi phạm Khalid El Bakraoui. (Ảnh: Reuters)
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành các vụ đánh bom Brussels. Trước đó, chúng cũng thừa nhận đứng sau loạt vụ khủng bố liên hoàn tại Thủ đô Paris (Pháp) khiến hơn 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái.
Hiện, các nhà chức trách đang điều tra theo hướng cùng một mạng lưới khủng bố đã thực hiện cả 2 đợt khủng bố nhằm vào Paris và Brussels.
Đài truyền hình VRT của BỈ cho biết: các điều tra viên tin rằng, tên Salah Abdeslam – nghi phạm chính trong vụ tấn công Paris và vừa bị bắt hồi cuối tuần trước – có thể chính là kẻ lên kế hoạch cho một vụ xả súng và đánh bom tự sát tương tự ở Brussels. Được biết, khi bắt giữ Abdeslam, cảnh sát cũng tịch thu được nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ.
Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin cho biết: anh em nhà Bakraoui – 2 nghi phạm đánh bom tự sát hôm 22/3 vừa qua – từng nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của chính phủ Mỹ trước khi chúng tấn công Brussels. Tuy nhiên, chưa rõ nhà chức trách Bỉ có nắm được thông tin này hay không.
Giới lãnh đạo Bỉ nhận trách nhiệm Hôm qua 24/3, Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Tư pháp Koen Geens của Bỉ đồng loạt xin từ chức, sau khi thừa nhận thất bại trong việc theo dõi nghi phạm Ibrahim El Bakraoui, gián tiếp gây ra các vụ đánh bom tại sân bay quốc tế Brussels. Được biết, Bakraoui là một thành viên IS từng bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất về châu Âu và Ankara cũng đã thông báo tới nhà chức trách Bỉ về tên này. Tuy nhiên, mọi cảnh báo đều bị phớt lờ. Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Charles Michel không chấp nhận đơn từ chức của 2 vị bộ trưởng. Ông Michel cho rằng: ông Jambon cần tiếp tục nắm giữ vị trí của mình. “Trong thời điểm có chiến tranh, ông ấy (Jambon) không thể rời chiến trường” – Thủ tướng Michel nhấn mạnh. Đồng thời, người phát ngôn của Bộ Tư pháp cũng xác nhận việc ông Geens vẫn sẽ ở lại. |
Hồng Anh