12:00 | 23/03/2016
Quan chức Triều Tiên đền 200.000 USD vì đâm chết 3 người ở Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, vụ tai nạn xảy ra hôm 7/2 tại thành phố Đan Đông, biên giới Trung Quốc – Triều Tiên. Quan chức lãnh sự quán Triều Tiên gây tai nạn khi đang lái xe tham gia hoạt động ăn mừng sự kiện Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa. Ông này được Bình Nhưỡng cấp tiền để bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 500.000 nhân dân tệ, tổng cộng là 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 230.000 USD). Nguồn tin địa phương khẳng định: việc Triều Tiên phải bỏ tiền giải quyết vụ tai nạn do một nhà ngoại giao gây ra là điều hiếm gặp.
![]() |
Quan chức quân đội Triều Tiên tham dự một cuộc họp ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)
Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Mỹ và Hàn Quốc. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay: ủy ban phụ trách các vấn đề liên Triều của nước này ngày 23/3 tuyên bố sẽ trả đũa nhằm tiêu diệt các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc. Ngoài ra, tuyên bố trên còn nhấn mạnh rằng, sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng đang mất dần trước các hành động khiêu khích quân sự “liều lĩnh” của Washington cũng như Seoul. Trước đây, Triều Tiên từng đưa ra những lời đe dọa tương tự, nhưng cảnh báo mới nhất này được công bố trong bối cảnh đang có những lời đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sớm thực hiện thêm các vụ thử hạt nhân hay phóng tên lửa.
Trung Quốc trao công hàm phản đối Nhật về sách giáo khoa mới. Hôm qua (22/3), Trung Quốc cho biết đã trao công hàm phản đối bộ sách giáo khoa mới của Nhật Bản. Đồng thời, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo xuyên tạc lịch sử về những hành động tàn bạo của Nhật Bản tại Trung Quốc, cũng như việc tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: hành động trên của Nhật Bản một lần nữa cho thấy nước này vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những sai lầm lịch sử.
Malaysia sẽ trợ cấp 5.000 USD cho mỗi thân nhân MH17. Chính phủ Malaysia vừa công bố khoản trợ cấp 1 lần cho mỗi thân nhân hành khách và phi hành đoàn người Malaysia trên chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Theo đó, khoản trợ cấp trị giá 5.000 USD vừa được thông qua vào ngày 18/3. Hiện, Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia đang ra soát danh sách nạn nhân trong diện được trợ cấp. MH17 chở 298 người từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, bị trúng tên lửa khi qua vùng trời miền Đông Ukraine ngày 17/7/2014. Không ai trong số hành khách và phi hành đoàn sống sót.
![]() |
Thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH17. (Ảnh: AP)
Italia kêu gọi lập lực lượng và chính sách an ninh chung cho EU. Ngày 22/3, phát biểu sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Brussels (Bỉ ), Thủ tướng Italia Matteo Renzi cho rằng: tấn công vào Brussels cũng chính là tấn công vào “trái tim châu Âu”. Do vậy, dù mất vài tháng, thậm chí vài năm, châu Âu nhất định sẽ đánh bại những nhóm khủng bố gây ra các vụ khủng bố đẫm máu nói trên. Theo ông Renzi, ngay thời điểm này, Liên minh châu Âu (EU) cần phải thiết lập một lực lượng và chính sách an ninh chung, trong đó lực lượng an ninh các nước cùng nhau phối hợp hoạt động, cùng hợp tác kiên định, kịp thời và liên tục hơn.
Bỉ công bố hình ảnh nghi phạm đánh bom sân bay Brussels. Công tố viên Bỉ Eric van der Sypt hôm 22/3 cho biết: có 2 kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng tại sân bay Brussels và một kẻ thứ 3 đang bị nhà chức trách nước này săn lùng. Hình ảnh trích từ camera giám sát tại sân bay nói trên cho thấy, 3 đối tượng tình nghi đẩy xe chở hành lý tại sân bay trước khi xảy ra vụ đánh bom. 2 trong số chúng đeo găng tay ở tay bên trái. Gã thứ 3 thì đội mũ đen và mặc áo khoác màu trắng. Theo công tố viên Frédéric Van Leeuw, 2 gã đeo găng có thể là những kẻ đánh bom liều chết. Được biết, hàng loạt vụ bố ráp đã diễn ra trên khắp đất Bỉ trong tối 22/3 để lùng sục các nghi phạm.
IS phát kẹo để ăn mừng các vụ khủng bố ở Brussels. Ngay sau khi nhận trách nhiệm gây ra các vụ khủng bố kinh hoàng tại Thủ đô Brussels (Bỉ) hôm 22/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát kẹo cho nhiều người dân ở Syria để ăn mừng. Các túi lớn đựng kẹo và nhiều thứ khác được IS trao cho trẻ em và đàn ông tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông quốc gia này. Tuy nhiên, không có người phụ nữ nào xuất hiện trong các bức ảnh được IS tung lên mạng internet. IS cũng tuyên bố rằng đã phát kẹo cho những người Hồi giáo để thể hiện niềm vui trước “vụ tấn công nhằm vào những kẻ Thập tự chinh ở Brussels”.
![]() |
IS tổ chức phát kẹo tại tỉnh Deir Ezzor của Syria. (Ảnh: Daily Mail)
Không có âm mưu khủng bố nhằm vào nước Mỹ giống như ở Bỉ. Ngày 22/3, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cho biết: không có “thông tin tình báo cụ thể, tin cậy” về bất kỳ âm mưu tấn công nào nhằm vào nước Mỹ như các vụ khủng bố vừa xảy ra tại Thủ đô Brussels (Bỉ), làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo ông Jeh Johnson – người đứng đầu DHS, các quan chức của bộ này đang liên hệ với nhiều đối tác châu Âu và giám sát chặt chẽ tình hình. DHS cũng đã tăng cường an ninh tại các sân bay, nhà ga và các điểm trung chuyển chính trên khắp nước Mỹ như một biện pháp đề phòng – ông Johnson cho hay.
Vũ công vẫn múa cột dù mang bầu 9 tháng. Đó là cô Zhao Zhitong (27 tuổi), HLV thể dục kiêm vũ công múa cột tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Zhao đang mang bầu tháng thứ 9, nhưng vẫn duy trì giảng dạy cho học sinh và tập múa. Vào tháng thứ 4 của thai kỳ, cô còn đăng ký dự thi giải múa cột quốc gia và giành được hạng 6 chung cuộc. Nhiều cư dân mạng tỏ ra ngưỡng mộ sự táo bạo của Zhao. Trong khi, số khác lại lo ngại hành động của cô ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tuy nhiên, trưởng khoa sản tại một bệnh viện ở Liêu Ninh khẳng định: việc người mẹ thích tập luyện trong lúc đang mang thai sẽ tốt cho việc sinh nở.
![]() |
Zhao Zhitong vẫn dẻo dai và linh hoạt dù sắp lâm bồn vào tháng tới
Hồng Anh