12:00 | 18/03/2016
Campuchia thống báo cải tổ nội các. Hôm qua (17/3), Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố cải tổ nội các, do một số bộ trưởng đã xin từ chức. “Điều này giúp công việc hiệu quả hơn” – Reuters dẫn lời ông Hun Sen phát biểu tại một lễ tốt nghiệp đại học ở Thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen không tiết lộ những lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trước đó ông cảnh báo sẽ xem xét bộ trưởng nông nghiệp và bộ trưởng giao thông vận tải vì làm việc quá chậm. Ngoài ra, có 4 tỉnh trưởng vừa bị cách chức. Theo ông Hun Sen, Quốc hội Campuchia sẽ bỏ phiếu vào ngày 4/4 để thông qua thay đổi vị trí lãnh đạo ở 8 bộ.
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Nga phản đối Mỹ đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ngày 17/3, giới chức Nga lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ chống Triều Tiên. Hãng tin Tass dẫn lời người ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharov, tuyên bố: những biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên phải là quyết định chung của cả cộng đồng quốc tế, và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, nhằm mục đích cải thiện tình hình và giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Washington tuyên bố mở rộng trừng phạt Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày, sau khi Triều Tiên liên tiếp có những động thái mang tính gây hấn.
Nga có thể tăng cường quân sự ở Syria “chỉ trong vài giờ”. Trong một tuyên bố ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: sứ mệnh của Moscow tại Syria đã thành công. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Nga có khả năng tăng cường hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông chỉ trong vòng “vài giờ”, nếu cần thiết. Theo ông Putin, Nga sẽ để lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Syria và giúp quân đội nước này tăng cường hệ thống phòng không. Ngoài ra, Moscow sẽ tiếp tục giám sát lệnh ngừng bắn ở Syria. Leo thang quân sự không phải là lựa chọn của Điện Kremlin – nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
IS hành quyết 6 người nghi là gián điệp của Iraq. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 17/3 đăng tải hình ảnh 6 người đàn ông bị chúng hành quyết, với cáo buộc họ là “gián điệp” của chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah. Các bức ảnh cho thấy 4 nạn nhân bị bắn vào đầu, 1 người bị chặt đầu bằng dao và 1 người bị hạ sát bằng dây thuốc nổ. Fallujah thuộc tỉnh Anbar, chỉ cách Thủ đô Baghdad 50km về phía Tây và là thành trì lớn còn lại của IS ở Iraq, sau Mosul. IS từng kiểm soát phần lớn Anbar nhưng tình hình đã đảo ngược sau khi các lực lượng an ninh Iraq – được liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu không kích yểm trợ – tấn công tỉnh này.
![]() |
Các tay súng IS chuẩn bị hành quyết tù nhân. (Ảnh: Daily Mail)
Ả Rập Saudi sắp ngừng các chiến dịch quân sự tại Yemen. Các chiến dịch lớn của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen sắp kết thúc – giới chức quân sự Riyadh và Sanaa hôm qua (17/3) cho biết. Theo Chuẩn tướng Ahmad Al Assiri – Cố vấn Văn phòng Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi, liên quân cũng sẽ đưa ra các kế hoạch dài hạn nhằm mang lại sự ổn định cho Yemen, trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ về không quân để trợ giúp các lực lượng Yemen chiến đấu với phiến quân Houthi trên chiến trường. Sau gần 1 năm liên quân can thiệp quân sự, có thể nói cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự ở Yemen đang đến giai đoạn cuối.
EU nhất trí về lập trường chung với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng thông tấn AFP, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel ngày 17/3 cho biết: các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí về một lập trường chung để đưa ra với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư đang leo thang. Lập trường này sẽ được công bố trước cuộc họp của EU vào ngày 18/3 – ông Bettel tuyên bố. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của EU lưu ý: đây “không phải là thỏa thuận mà chỉ là một quan điểm chung”, vốn sẽ cho phép thúc đẩy đàm phán, và EU “biết rõ giới hạn của từng nước”.
Nga thử tên lửa hành trình nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. “Cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon đã sử dụng một cơ sở phóng từ mặt đất” – một nguồn tin cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo Sputnik. Sau khi thử nghiệm thành công, tên lửa sẽ được phê duyệt ở cấp nhà nước. Nó sẽ được cài đặt trên tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 lớp Husky đang được Nga phát triển. Tên lửa siêu thanh Zircon được thiết kế để đạt tốc độ Mach 5 (1.715m/giây) hoặc Mach 6 (2.058m/giây). Zircon cũng sẽ được sử dụng cho chiến hạm Nga Pyotr Veliky. Phạm vi hoạt động của loại tên lửa này là khoảng 400km, theo Tass.
![]() |
Một cuộc diễn tập phóng tên lửa của Nga. (Ảnh: Sputnik)
Cuba sẽ bỏ thuế 10% đánh vào đồng USD. Ngày 17/3, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez tuyên bố chính phủ Havana sẽ xóa bỏ loại thuế 10% đánh vào đồng USD được đưa vào nước này. Theo ông Rodriguez, việc bãi bỏ loại thuế nói trên là để đáp lại các động thái của Nhà Trắng nới lỏng các hạn chế về tài chính đối với Cuba. Ngoại trưởng Cuba cũng nói rõ rằng: nước này sẽ bỏ thuế, nhưng chỉ sau khi kiểm chứng được sự hiệu quả từ các động thái của Mỹ. Thuế đánh vào đồng USD sử dụng ở Cuba lần đầu tiên được áp đặt hồi năm 2004, khi Washington tăng cường các lệnh cấm vận tài chính và kinh tế chống Havana.
Đức: Thiếu nữ bị bắn chết vì không chịu cưới anh họ. Theo tờ Daily Mail (Anh) đưa tin ngày 16/3, vụ việc xảy ra tối 13/3, tại thành phố Hannover (Đức). Được biết, nạn nhân là cô Shilan H., đang học ngành quản lý tài sản tại một trường đại học ở Hannover. Theo ông Ghazi H. – cha của Shilan, 2 người anh em của ông là Numan H. và Hassan H. đã ép cô Shilan cưới người anh họ Sefin N. (22 tuổi), nhưng cô gái không chấp nhận. Ông khẳng định: thủ phạm chính là Sefin vì hắn muốn trả thù khi bị em họ từ chối. Hàng chục vị khách có mặt tại đám cưới đã nhận ra Sefin ở hiện trường – ông Ghazin cho hay. Hiện, cảnh sát đã ban lệnh bắt giữ Sefin.
![]() |
Cô gái bị bắn vào đầu khi đang tham dự một lễ cưới. (Ảnh: CEN)
Trọng Sang