80 triệu trẻ em mất cơ hội học tập trong năm 2015

10:30 | 17/03/2016

Năm ngoái, có ít nhất 80 triệu trẻ em sinh sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc thảm họa thiên nhiên bị gián đoạn việc học, trở thành con mồi cho nạn sử dụng lao động nhỏ tuổi, buôn người và chủ nghĩa cực đoan.

Đây là số liệu thống kê trong báo cáo của tổ chức từ thiện Theirworld, đặt trụ sở tại Anh, đưa ra hôm 16/3. Báo cáo này xem xét các hoạt động viện trợ nhân đạo tại 28 quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xung đột hoặc khủng hoảng y tế như dịch Ebola.

Theo tài liệu này, nhiều cuộc viện trợ nhân đạo trong năm 2015 đã “bỏ quên” giáo dục, trong khi viện trợ cho lĩnh vực trên chỉ kêu gọi được 1/3 kinh phí so với yêu cầu. Tính trên tất cả các quỹ nhân đạo, giáo dục chỉ nhận được 1,4% kinh phí.

Bà Susan Nicolai – người đứng đầu chương trình phát triển thuộc Viện Phát triển Hải ngoại (ODI) – nhận xét: “Kết quả phân tích mới đây cho thấy, 2015 là một năm thảm họa đối với những người bị gián đoạn quá trình học tập bởi chiến tranh và thiên tai”.

“Các nhà lãnh đạo thế giới cần phải khẩn trương thể hiện cam kết rằng, sẽ không còn tình trạng khủng hoảng nhân đạo trong tương lai khi giáo dục không được coi trọng. Nếu không làm được điều này, chúng ta sẽ còn phải chứng kiến các cuộc khủng hoảng ngắn hạn, dẫn đến thảm họa cho nhiều thế hệ” – bà Nicolai nhấn mạnh.

80 trieu tre em mat co hoi hoc tap trong nam 2015

2 em bé Iraq tại một trại tị nạn ở làng Mabrouka, phía Tây Ras al-Ain (Syria). (Ảnh: Reuters)

Vai trò của giáo dục là rất quan trọng. Theo các chuyên gia của Theirworld, trường học giúp thế hệ trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết để xây dựng cuộc sống cho bản thân và cho đất nước, đồng thời cung cấp một nơi an toàn để học và chơi. Điều đó có thể giúp trẻ em đối phó với chấn thương do hậu quả của chiến tranh và thiên tai.

Giáo dục cũng bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột và đói nghèo. “Trẻ em không được đi học có nguy cơ bị ép buộc hoặc bị khai thác bởi những kẻ cực đoan, buôn người và tội phạm” – báo cáo của Theirworld nói thêm.

Mặc dù số lượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng đang ngày càng tăng, viện trợ nhân đạo cho giáo dục lại giảm đi đáng kể từ năm 2010, gây ra sự thiếu hụt kinh phí khoảng 9 tỷ USD/năm.

Hiện, các quan chức Liên Hợp Quốc đang kêu gọi giới lãnh đạo thế giới thiết lập một quỹ nhân đạo trị giá nhiều triệu USD, nhằm hỗ trợ cho giáo dục trong trường hợp khẩn cấp, và có thể huy động một cách nhanh chóng khi cần thiết. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về vấn đề này sẽ được tổ chức tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 5 tới.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/80-trieu-tre-em-mat-co-hoi-hoc-tap-trong-nam-2015-44281.html

In bài viết