12:00 | 17/03/2016
Nhật xác nhận 2 tàu hải quân sắp thăm cảng Cam Ranh. Theo hãng thông tấn AFP, người phát ngôn Văn phòng tham mưu hàng hải Nhật Bản hôm 16/3 tuyên bố: tàu ngầm Oyashio cùng 2 tàu khác sẽ thăm vịnh Subay của Philippines để tham gia cuộc diễn tập trên biển hàng năm. 2 tàu ngầm sau đó sẽ đến cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam). Đây là chuyến thăm đầu tiên của hải quân Nhật đến địa điểm này. Tuy nhiên tàu ngầm Oyashio sẽ không đến Việt Nam. Các tàu của Nhật từng ghé cảng thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đồng ý cho tàu Nhật ghé thăm Cam Ranh, nhằm tăng cường giao lưu giữa quân đội 2 nước.
![]() |
Một tàu của hải quân Nhật. (Ảnh: Wikipedia)
Đảng cầm quyền Nhật kêu gọi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. “Mọi người đều nhất trí rằng, chúng ta không nên tránh đưa vấn đề ra tòa trọng tài quốc tế” – hãng tin Reuters dẫn lời ông Yoshiaki Harada, lãnh đạo một ủy ban của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) về khai thác tài nguyên trên Biển Hoa Đông, phát biểu hôm 16/3. Theo đó, LDP kêu gọi chính phủ Nhật Bản kiên quyết đề nghị Trung Quốc nối lại ngay lập tức các cuộc thảo luận về vấn đề khoan dầu. Những năm gần đây, không có cuộc thảo luận song phương nào về việc khai thác tài nguyên ở Biển Hoa Đông, bất chấp việc Nhật nhiều lần kêu gọi nối lại những cuộc thảo luận này – ông Harada cho hay.
Tổng thống Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt Triều Tiên. Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký yêu cầu gia tăng lệnh trừng phạt với Triều Tiên, nhằm đáp trả các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa hồi đầu năm. Bộ Tài chính Mỹ ngay lập tức áp dụng lệnh trừng phạt với 17 quan chức chính phủ và tổ chức Triều Tiên, gồm Cơ quan Tuyên truyền của Đảng Lao động; đồng thời cấm 20 tàu có hoạt động kinh doanh với Triều Tiên cập cảng Mỹ, mang theo hàng của Mỹ hoặc bán ra để thu về USD, tờ US Today hôm nay (17/3) cho biết. “Lệnh trừng phạt nhắm tới chính phủ Triều Tiên và những hoạt động đe dọa Mỹ và các nước khác” – ông Obama nói trong bức thư gửi quốc hội.
Triều Tiên tố Mỹ – Hàn công khai khiêu chiến. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: nước này ngày 16/3 lên án Mỹ và Hàn Quốc đẩy tình hình đến mức “bùng nổ”, bằng các hành động gây hấn. KCNA chỉ trích cuộc tập trận Mỹ – Hàn đang diễn ra là “hành động khiêu khích đến phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên, và là lời tuyên chiến công khai nhằm vào Bình Nhưỡng”. Được biết, đợt tập trận kéo dài đến ngày 30/4 của Hàn Quốc và Mỹ sẽ lần đầu bao gồm cả chiến dịch mới, theo đó diễn tập giả định cuộc tấn công phủ đầu độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng không kịp trở tay.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)
Iran sẽ cử lính biệt kích và bắn tỉa tới Iraq, Syria. Tướng Ali Arasteh – Tư lệnh cao cấp của quân đội Iran, hôm qua (16/3) tuyên bố: Tehran có kế hoạch triển khai lực lượng lính biệt kích cùng lính bắn tỉa tới Iraq, Syria. Những người này sẽ hoạt động với tư cách cố vấn quân sự. Phát biểu với các phóng viên ở Thủ đô Tehran, ông Arasteh cho biết, nhóm đầu tiên của đội quân này đang được huấn luyện phục vụ mục đích trên, và Tehran có thể sẽ quyết định triển khai tới Iraq và Syria trong tương lai gần. Iran đang cung cấp viện trợ nhân đạo, cũng như cố vấn quân sự cho cả Iraq và Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.
Sức mạnh của Nga tại Syria không suy giảm sau tuyên bố rút quân. Đây là nhận định của người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren đưa ra hôm 16/3. Phát biểu qua video từ Iraq, ông Warren khẳng định: liên minh do Mỹ dẫn đầu chứng kiến 8–10 máy bay Nga rời Syria, và một số lượng nhỏ đơn vị trên bộ của Moscow gần sân bay chuẩn bị về nước. Tuy nhiên, nhiều máy bay Nga vẫn xuất kích từ khi thông báo rút quân, dù không tiến hành không kích. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh Nga hỗ trợ quân đội Syria vẫn hiện diện trên chiến trường. Ông nhận định: “Thật khó để biết được ý định của Nga.... Chúng ta sẽ chờ xem sự việc diễn biến ra sao”.
IS tuyên bố bắn rơi máy bay quân sự Iraq. Một máy bay quân sự Cessna 208 Caravan của Iraq bị rơi hôm 16/3 trong chuyến bay trinh sát gần thành phố Kirkuk. 3 người mất tích sau vụ tai nạn – hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin quân sự Iraq cho biết. Địa điểm máy bay gặp nạn cách Thủ đô Baghdad khoảng 220km, nguyên nhân được cho là “trục trặc kỹ thuật”. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố bắn hạ máy bay nói trên bằng pháo phòng không, khi nó đang tham gia chiến dịch đánh bom vào thành phố Hawija – thành trì của IS ở tỉnh Kirkuk. IS cho hay có 5 người trên máy bay thiệt mạng.
Donald Trump cảnh báo bạo loạn nếu không được đề cử. Tỷ phú Donald Trump hôm qua (16/3) cảnh báo: tình trạng bạo loạn sẽ nổ ra nếu ông không thể trở thành người đại diện Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, dù giành chiến thắng trong hầu hết các cuộc bỏ phiếu sơ bộ. “Tôi nghĩ những cuộc bạo loạn sẽ bùng phát. Tôi đang đại diện cho hàng triệu con người” – ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN. Khả năng ứng viên này không thể trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa vẫn có thể xảy ra, nếu ông chỉ giành được dưới 50% số đại biểu cần thiết, do những người nói trên có thể thay đổi lựa chọn sau phiên bỏ phiếu kín sơ bộ.
Tù nhân Canada đu dây bám trực thăng vượt ngục. Theo trang mạng Sky News, vụ việc xảy ra hôm 17/3/2013, do camera an ninh ghi lại và được công bố tại phiên tòa xét xử một trong 2 kẻ vượt ngục, Benjamin Hudon - Barbeau, vào tuần này. Hắn và Danny Provencal thực hiện cuộc vượt ngục khỏi nhà tù St Jerome, gần Montreal, Quebec (Canada). Trước đó, 2 đồng phạm của chúng đã cướp một máy bay trực thăng, ép phi công hạ cánh trên nóc nhà tù. Được biết, Benjamin và Danny chật vật leo lên dây thừng nhưng không được. Cuối cùng, trực thăng bay đi, kéo theo 2 kẻ vượt ngục đu dây lơ lửng phía dưới. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cả 4 tên đều bị bắt giữ.
Trọng Sang