Tranh chấp Biển Đông: Malaysia tìm kiếm sự giúp đỡ từ Australia

17:30 | 15/03/2016

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein mới đây cho biết: ông sẽ gặp gỡ các quan chức Australia vào tuần tới, và thảo luận về động thái tích cực tăng cường quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong cuộc gặp này, ông Hishammuddin Hussein và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne sẽ bàn về các nỗ lực nhằm gây sức ép “buộc Trung Quốc phải tuân thủ cam kết không triển khai vũ khí, khí tài quân sự ra khu vực tranh chấp”.

“Nếu các báo cáo chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn tin khác nhau – liên quan tới việc triển khai, cũng như vị trí thiết lập các cơ sở quân sự tại quần đảo Trường Sa – được xác thực, nó sẽ buộc chúng ta phải chống lại Trung Quốc”, ông Hishammuddin trả lời báo giới.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Malaysia cũng khẳng định sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines về vấn đề này, bởi Malaysia “không thể hành động đơn độc trong việc ngăn chặn các động thái hiếu chiến (của Bắc Kinh)”.

Ông Hishamuddin nhấn mạnh: “Chúng tôi (Malaysia) cần sự hỗ trợ của các nước ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) khác, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm (sự hỗ trợ). Điều này là vô cùng quan trọng để duy trì sự cân bằng, và kiềm chế hành động của các siêu cường, cho dù là Trung Quốc hay Mỹ”.

tranh chap bien dong malaysia tim kiem su giup do tu australia

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein

Hồi tháng 9/2015, trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết: nước này không có ý định quân sự hóa các thực thể trên quần đảo Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam mà nước này tự ý xây dựng, cải tạo.

Tuy nhiên, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) James Clapper mới đây cảnh báo: Bắc Kinh đã thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết để thiết lập sức mạnh quân sự vượt ngoài mục đích tự vệ như ông Tập từng tuyên bố.

Trong diễn biến liên quan, tờ Hindustan Times của Ấn Độ mới đây cũng đăng bài xã luận, trong đó nhận định rằng: Ấn Độ phải tìm cách hợp tác với Mỹ, nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo tờ báo này, việc Trung Quốc tăng cường quân sự “một cách đáng kinh ngạc” trên vùng biển tranh chấp – về lâu dài – sẽ ảnh hưởng lớn tới tự do hàng hải trong khu vực, đồng thời cũng gây ra nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới cán cân sức mạnh quân sự ở châu Á.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tranh-chap-bien-dong-malaysia-tim-kiem-su-giup-do-tu-australia-44269.html

In bài viết