14:05 | 14/03/2016
|
Một chiếc xe bị phá hủy tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, xe bom phát nổ tại một trạm dừng xe buýt đông đúc, gây ra tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ khoảng cách vài cây số. Khu vực xảy ra vụ việc cách trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, tòa án và văn phòng cũ của thủ tướng chỉ vài trăm mét.
Trong thông báo chính thức của Đài truyền hình nhà nước TRT, vụ tấn công nhằm vào một trung tâm giao thông quan trọng của thành phố, gần công viên Guven và quảng trường Kizilay, xảy ra lúc 6g43' (giờ địa phương).
Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Muezzinoglu cho biết: 30 người thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi 4 người khác tử vong trong bệnh viện. Ít nhất có một, hoặc 2 kẻ tấn công nằm trong số người chết. 19 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch – ông Muezzinoglu tuyên bố.
Phản ứng sau vụ đánh bom đẫm máu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định: những cuộc tấn công “sẽ không làm suy yếu quyết tâm của chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.
Một nguồn tin từ cảnh sát cho biết: có khoảng 2 kẻ tiến hành vụ tấn công, gồm một đàn ông và một phụ nữ. Trong đó, bàn tay bị đứt lìa của đối tượng nữ giới được phát hiện cách hiện trường vụ nổ khoảng 300m.
Xe bom phát nổ hôm 13/3 sử dụng cùng loại chất nổ với quả bom hôm 17/2, cũng tại Ankara, trong đó trộn nhiều bi kim loại và đinh sắt để gây thiệt hại tối đa – nguồn tin nhấn mạnh thêm. Thủ phạm tấn công ngày 17/2 là nhóm phiến quân Những con chim ưng tự do người Kurd (TAK).
Theo 2 quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, các phát hiện đầu tiên cho thấy, nhiều khả năng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hoặc một nhóm có liên quan là thủ phạm tiến hành vụ đánh bom. Việc điều tra sơ bộ đang được tiến hành, và sẽ kết thúc trong ngày hôm nay 14/3.
Trọng Sang