18:00 | 07/03/2016
Trung Quốc xử phạt gần 300.000 quan chức tham nhũng trong năm 2015. Hãng AFP đưa tin: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo, trong năm 2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) trừng phạt gần 300.000 đảng viên vì tội tham nhũng. Cụ thể, CCDI cho biết: 200.000 cán bộ nòng cốt đã bị “đưa ra ánh sáng” vì tội danh tham nhũng, trong khi 82.000 đối tượng khác phải chịu sự “trừng phạt nghiêm khắc”. Thông cáo không phân rõ các hình phạt, song có thể thấy các cá nhân phạm tội đều bị tước bỏ chức vụ. Ngoài ra, CCDI cũng đã chuyển 54.000 văn bản khiển trách các quan chức Trung Quốc.
![]() |
Nhiều quan chức cao cấp của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai đều phải ra tòa vì tham nhũng. (Ảnh: AP)
Pakistan: Nổ tại tòa án, ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa Xã, sáng nay (7/3), xảy ra một vụ nổ tại tòa án địa phương ở huyện Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau vụ việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ trên. Trong số những người bị thương có 2 cảnh sát, đều đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó, trong khi một số nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã phong tỏa khu vực này để tiến hành điều tra. Trước nay, lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban được cho là thủ phạm của các cuộc tấn công tương tự.
Nhật Bản sẽ không khoan dung với “sự khiêu khích” của Triều Tiên. Hôm nay (7/3), phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihidie Suga tuyên bố: nước này “không bao giờ khoan dung những hành động khiêu khích của Triều Tiên”, nhằm đáp trả nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc và các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn Quốc. Ông Suga chỉ trích Bình Nhưỡng không từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Ông Suga còn cho biết: Nhật Bản đang tập trung thu thập và phân tích thông tin về các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Tỷ phú dầu mỏ Iran bị tuyên án tử hình. Truyền hình nhà nước Iran ngày 6/3 đưa tin, tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjani (41 tuổi) vừa bị kết án tử hình vì tội biển thủ và tham nhũng. Số tiền tỷ phú này nợ chính phủ là hơn 2 tỷ euro (khoảng 2,25 tỷ USD). Ông Zanjani bị cáo buộc đã bỏ túi số tiền mà ông ta lẽ ra phải nộp vào ngân sách. Tuy nhiên, ông này cho rằng: mình đang giúp chính phủ trong thời gian Tehran “áp đặt các biện pháp trừng phạt, và đất nước nên đánh giá cao điều đó”. Tỷ phú dầu mỏ Iran Zanjani trở nên nổi tiếng bởi những phi vụ buôn bán dầu mỏ lách được cả các biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Iran.
![]() |
Tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjiani (áo xanh). (Ảnh: EPA)
Hàng trăm tay súng IS ở Syria “đào ngũ”. Hãng Sputnik dẫn một nguồn tin, cho biết: ngày 6/3, khoảng 200 phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã quay sang ủng hộ cư dân tại thành phố Raqqa (Syria) trong cuộc chiến chống tổ chức này. Cùng ngày, người dân thành phố Raqqa bị chiếm đóng đã đụng độ với phiến quân IS, tiêu diệt được một số tay súng, kiểm soát những con phố ở 2 khu vực lân cận Raqqa, đồng thời kéo cờ Syria tại 5 khu vực quanh tỉnh này. Raqqa được coi là thủ đô tự xưng của tổ chức IS, và là thành trì lớn của chúng ở Syria. Khu vực này bị các phần tử thánh chiến chiếm đóng từ hồi tháng 8/2014.
Người Gruzia biểu tình phản đối mua khí của Nga. Theo AFP, ngày 6/3, hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Thủ đô Tbilisi (Gruzia) để phản đối kế hoạch mua khí đốt tự nhiên từ tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) của chính phủ. Người biểu tình đã nối tay nhau tạo thành một “dải” dài 6km, từ Đại sứ quán Nga cho tới Tòa nhà chính phủ, mang theo quốc kỳ Gruzia và hô vang khẩu hiệu: “Nói không với Gazprom!”. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Đảng Phong trào Dân tộc Thống Nhất (UNM) của cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili. Trước nay, UNMA cáo buộc Moscow sử dụng Gazprom như vũ khí chính trị để ngăn chặn Gruzia kết thân với phương Tây.
Hơn 10.000 trẻ di cư biến mất sau khi tới châu Âu. Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa cho biết: hơn 10.000 trẻ em di cư đã biến mất sau khi tới được châu Âu, trong bối cảnh “Lục địa già” đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II. Theo Giám đốc Europol Rob Wainwright, hơn 1,2 triệu người di cư – trong đó trẻ em chiếm 25% – đã đến châu Âu trong năm 2015. Đặc biệt, trong số này có 85.000 trẻ không có người lớn đi cùng. Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho hay: hơn 135.000 người di cư và tị nạn đã tới châu Âu để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn kể từ đầu năm 2016 tới nay.
![]() |
Người phụ nữ tị nạn Syria bế một đứa bé sau khi vượt qua biên giới Serbia – Hungary. (Ảnh: Reuters)
Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Marco Rubio chiến thắng tại Puerto Rico. Tối 6/3 (giờ địa phương), kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Pueto Rico (Mỹ) cho thấy: ông Marco Rubio giành chiến thắng thuyết phục tại bang này, với 71% số phiếu ủng hộ. Đây là chiến thắng thứ 2 của thượng nghị sĩ bang Florida, kể từ khi tiến trình bầu chọn sơ bộ của Đảng Cộng hòa bắt đầu. Tuy nhiên, chiến thắng này được dự báo sẽ không có nhiều ảnh hưởng, do theo luật bầu cử Mỹ, các công dân của Pueto Rico không có quyền tham gia bầu tổng thống, mà chỉ được tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ ở của các đảng.
Cụ ông 77 tuổi 47 lần thi lấy chứng chỉ lớp 10. Theo tờ The New Indian Express, ông Shiv Charan Yada (77 tuổi) ở làng Khohari, thành phố Alwar thuộc bang Rajasthan, miền Bắc Ấn Độ hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi chứng chỉ lớp 10 lần thứ 47 trong đời để có thể lấy vợ. Được biết, ông dự kỳ thi này đầu tiên vào năm 1968 nhưng bị trượt. Kể từ đó, ông luôn nỗ lực ôn tập rồi dự thi nhưng không thành công. Mặc dù một số người trong làng trêu chọc Shiv Charan về tình trạng thi rớt liên tục, nhiều người khác lại ngưỡng mộ tính kiên trì của ông. Ông Shiv Charan từng thề sẽ không lấy vợ cho đến khi vượt qua kỳ thi lớp 10 và cho đến nay ông vẫn giữ lời thề này.
![]() |
Cụ ông Shiv Charan Yada tại một lớp học
Hồng Anh