12:00 | 07/03/2016
Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Mỹ – Hàn. Triều Tiên hôm 6/3 đe dọa sẽ tấn công nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh 2 nước này chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung lớn chưa từng có. Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiến hành cái mà họ gọi là “một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vì công lý” nhằm chống lại Seoul và Washington – AFP trích thông báo của Ủy ban Quốc phòng, dẫn lời Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cho hay. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lệnh cho lực lượng vũ trang sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào, và đặt quân đội trong tư thế tấn công phủ đầu.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: ABC News)
IS có thể tổ chức tấn công hàng loạt nhằm vào Australia. Đây là nhận định của chuyên gia an ninh và khủng bố Robert Pape đưa ra ngày 5/3, được tờ The Sydney Morning Herald đăng tải. Ông Pape cho rằng: trong vòng 4–6 tháng tới, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể sẽ tìm cách thực hiện các cuộc tấn công chống lại những nước có hành động quân sự chống lại chúng. Theo ông, Australia hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của IS. Thực tế, trong liên minh này, Australia chỉ đóng một vai trò rất nhỏ, song đối với IS, điều này không phải là vấn đề bởi chúng có lý lẽ riêng – ông Pape nhấn mạnh.
Ấn Độ: Máy bay tới Nga hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa có bom. Chiều 6/3, các lực lượng an ninh của Ấn Độ nhận được một cuộc gọi thông báo có bom trên chuyến bay AI-156 của hãng hàng không Air India bay từ Thủ đô New Delhi tới Moscow (Nga). Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dabolim ở Goa, nhân viên an ninh và đội rà phá bom mìn của cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay, song không phát hiện thấy vật gì nguy hiểm. Chiếc phi cơ trên chở 89 hành khách, trong đó có 4 người nước ngoài. Một quan chức cảnh sát cho hay, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa truy tìm được người đã gọi điện thoại.
IS đánh bom tự sát ở Iraq, ít nhất 60 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra lúc 13 giờ (giờ địa phương) ngày 6/3, tại trạm kiểm soát Babylon Ruins, bên ngoài thành phố Hilla, cách Thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 95km về phía Nam, theo BBC. Thủ phạm kích hoạt chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ, gây thiệt hại trên diện rộng. Ít nhất 60 người chết, và hơn 70 người khác bị thương sau vụ việc. Trạm kiểm soát, đồn cảnh sát gần đó cùng hàng chục ngôi nhà và phương tiện bị phá hủy hoàn toàn – một quan chức địa phương cho hay. Theo trang web Amaq vốn ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), IS đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công nói trên.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Mỹ xây dựng 2 căn cứ không quân tại miền Bắc Syria. Hôm qua (6/3), trang tin BasNews của người Kurd dẫn một nguồn tin từ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cho biết: Mỹ hoàn thành phần lớn khối lượng công việc tại một đường băng ở thị trấn Rmeilan thuộc tỉnh Hasaka, trong khi đó một căn cứ không quân mới đang được xây dựng tại phía Đông Nam thành phố Kobani, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các địa điểm nói trên đều nằm ở miền Bắc Syria, và nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd. Đường băng tại Rmeilan hiện được trực thăng của quân đội Mỹ sử dụng để phục vụ công tác hậu cần và vận chuyển.
NATO điều tàu chiến tới biển Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chống buôn người. AP đưa tin: ngày 6/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đang mở rộng chiến dịch ngăn chặn nạn buôn người vào châu Âu, bằng việc đưa tàu chiến tới các vùng biển của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, và tăng cường hợp tác với Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) thuộc Liên minh châu Âu (EU). Tuyên bố trên được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra 1 ngày trước Hội nghị thượng đỉnh EU – Thổ Nhĩ Kỳ về khủng hoảng di cư. Theo đó, tàu chiến NATO sẽ có nhiệm vụ do thám, giám sát, thu thập thông tin và chia sẻ thông tin với các nước liên quan.
Nga cắt giảm ngân sách quốc phòng lớn nhất kể từ năm 2000. Theo Reuters, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Tatiana Shevtsova cho hay: Moscow sẽ cắt giảm 5% ngân sách quốc phòng trong năm 2016. Biện pháp trên, nếu được Tổng thống Vladimir Putin chấp thuận, sẽ là lần cắt giảm chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ khi ông Putin cầm quyền năm 2000. Quyết định cắt giảm tới 5% ngân sách nói trên cho thấy, ngay cả các lực lượng vũ trang cũng không tránh khỏi những tác động từ nền kinh tế phát triển chậm chạp của Nga – vốn đang chao đảo do tình trạng giá dầu lao dốc và các biện pháp trừng phạt của Phương Tây.
![]() |
Xe tăng của quân đội Nga
Phát hiện thêm một vật thể nghi của MH370 trên đảo Pháp. Hôm 5/3, ông Johnny Begue thông báo vừa phát hiện được một vật thể có khả năng thuộc về chiếc máy bay MH370 mất tích hồi tháng 3/2014. Theo ông này, vật thể có kích thước khoảng 20 x 40cm, với nhãn dán màu xanh da trời bên bờ biển. Đáng chú ý, nó xuất hiện ở “cùng một bãi biển, và gần như cùng chỗ” với nơi mà ông Begue tìm thấy mảnh vỡ được cho là phần đuôi của MH370 hồi tháng 7 năm ngoái. Ngoài ra, nó cũng được chế tạo từ loại vật liệu nhẹ tương tự, theo ông Begue. Nhà chức trách địa phương xác nhận Begue đã bàn giao vật thể khả nghi cho họ vào sáng 4/3.
Rắn bị chặt đầu, lột da vẫn quay ra “trả thù” đầu bếp. Theo tờ The Sun, một đầu bếp ở Mỹ vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh con rắn chuông đã bị chặt đầu, lột da nhưng vẫn ngọ nguậy. Sự việc kỳ lạ trên được cho là xảy ra tại một nhà hàng ở Bắc Mỹ. Người đầu bếp cho biết: từ trước tới giờ, ông giết rất nhiều rắn, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Bên cạnh con vật “sống dai”, còn có một con rắn khác cũng bị lột da tương tự nhưng nằm im, không hề có dấu hiệu của sự sống. Theo ý kiến của một số chuyên gia, đây chỉ là phản xạ cơ thể thông thường. Dù não bộ đã chết nhưng cơ thể con rắn vẫn có những phản xạ.
Trọng Sang