09:40 | 03/03/2016
![]() |
Đại diện các nước thành viên HĐBA bỏ phiếu thông qua nghị quyết vào chiều 2/3. (Ảnh: Reuters)
Đây là phản ứng của HĐBA LHQ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân vào ngày 6/1 và tiếp tục phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo vào ngày 7/2 – động thái bị nhiều nước cho là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.
Nghị quyết mới sẽ mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt hiện có, và được cho là khắc nghiệt nhất trong 20 năm qua – Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power khẳng định. Theo bà Samantha, mục đích của nghị quyết này sẽ là cắt đứt nguồn kinh phí cho các chương trình phát triển vũ khí và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Tất cả tàu chở hàng đến và rời Triều Tiên đều nằm trong diện bị kiểm tra, trong khi các đại diện thương mại của nước này – bao gồm 16 cá nhân và 12 thực thể – mới được bổ sung vào danh sách đen của LHQ. Trước đây, các quốc gia chỉ phải kiểm tra tàu chở hàng Triều Tiên nếu có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng chúng chứa hàngcấm.
Đại diện của Bình Nhưỡng tại LHQ hiện chưa có động thái gì sau khi nghị quyết được thông qua. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước KCNA từng tuyên bố: những biện pháp trừng phạt được đề xuất trong nghị quyết là “hành vi xâm phạm trái phép và thách thức nghiêm trọng chủ quyền (của Triều Tiên)”.
Trong diễn biến liên quan, đại diện Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU sẽ sớm cập nhật cơ chế trừng phạt mới, và tiến trình này có thể được thực hiện ngay trong ngày hôm nay (3/3).
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hoan nghênh sự đồng thuận của HĐBA, đồng thời kêu gọi Triều Tiên “phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình”.
Kể từ năm 2006, LHQ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành 4 vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa.
Trọng Sang