12:00 | 02/03/2016
Philippines tiêu diệt 24 đối tượng khủng bố. Theo AP, ngày 1/3, quân đội Phillippines cho biết vừa tiêu diệt 24 đối tượng bị tình nghi ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và chiếm thành trì của chúng ở thị trấn Butig thuộc tỉnh Lanao del Sur, miền Nam nước này. Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Philippines – Chuẩn tướng Restituto Padilla – xác nhận 6 nhân viên an ninh thiệt mạng, trong khi hơn 10 người khác bị thương. Khoảng 2.000 binh sĩ tham gia chiến dịch truy quét kéo dài hàng tuần nói trên. Theo ông Padilla, chiến dịch quân sự – được sự hậu thuẫn của chính quyền địa phương – đã giúp ngăn chặn “sự bành trướng của chủ nghĩa cực đoan”.
![]() |
Quân đội Philippines truy quét khủng bố
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cho tài khóa 2016. Ngày 1/3, Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua dự thảo ngân sách cho tài khoá 2016 (bắt đầu từ tháng 4/2016) trị giá 96,72 nghìn tỷ yen (khoảng 860 tỷ USD), nhằm đảm bảo bản dự thảo này có thể được ban hành vào cuối năm tài chính hiện hành. Được biết, ngân sách tài khóa 2016 chú trọng giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm và sự già hóa đang gia tăng nhanh trong xã hội Nhật Bản. Dự kiến, Tokyo dành 73,11 nghìn tỷ yen – con số kỷ lục – để tài trợ các hoạt động và chương trình, trong đó 31,97 nghìn tỷ yen cho an sinh xã hội. Hôm nay (2/3), Thượng viện Nhật Bản sẽ bắt đầu thảo luận dự thảo này.
Triều Tiên tuyên bố tẩy chay Hội đồng Nhân quyền LHQ. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/3 tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ): “Chúng tôi sẽ không tiếp tục tham dự các phiên họp quốc tế lựa chọn tình hình nhân quyền (của Triều Tiên) nhằm mục đích tấn công chính trị đơn thuần”. Bên cạnh đó, ông Ri Su Yong cũng cáo buộc hội đồng bị “chính trị hóa, chọn lọc và sử dụng chính sách 2 mặt”. Cụ thể, Mỹ và nhiều nước khác – vốn khao khát “xóa sổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên” – đã sử dụng những cáo buộc sai lệnh về tình hình nhân quyền tại nước này để phục vụ các mục đích khác.
LHQ hoãn bỏ phiếu về việc tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Theo các nguồn tin ngoại giao, hôm qua (1/3), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn cuộc bỏ phiếu về việc áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi có yêu cầu của Nga. Moscow đề nghị có 24 giờ đồng hồ để nghiên cứu các nội dung trong dự thảo nghị quyết, nên cuộc bỏ phiếu sẽ dời sang ngày 2/3. Dự thảo nghị quyết trên đề xuất những biện pháp chưa từng áp dụng trước đây, như thanh tra toàn bộ tàu hàng đến và đi từ Triều Tiên, áp đặt hạn chế thương mại mới và chặn tất cả các tàu của Triều Tiên bị nghi chở hàng cấm.
![]() |
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn. Trả lời phỏng vấn truyền hình ARD của Đức ngày 1/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định sẽ hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực từ ngày 27/2 ở nước này. Theo ông Assad, đây chính là “tia hy vọng” cho hòa bình ở Syria. Ông Assad cũng cáo buộc “những kẻ khủng bố” phá vỡ thỏa thuận ngay ở giờ phút đầu tiên khi vừa có hiệu lực, song quân đội Syria đã nỗ lực nhằm duy trì cơ hội tồn tại của thỏa thuận ngừng bắn này. Ngoài ra, Tổng thống Assad cũng đề xuất dành cho lực lượng nổi dậy một lệnh ân xá, giúp họ trở lại đời sống bình thường với điều kiện phải từ bỏ vũ khí.
NATO tố Nga lợi dụng người di cư Syria để chống phương Tây. Theo AFP, tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu – Tướng Philip Breedlove của Mỹ – ngày 1/3 cảnh báo: Nga đang giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad biến cuộc khủng hoảng người di cư thành một “vũ khí” chống phương Tây. Theo ông Breedlove, lượng lớn người di cư từ Syria gây bất ổn cho các quốc gia châu Âu nơi những người này hướng đến, và điều này có lợi cho Moscow. Về chiến dịch không kích mà Nga đang tiến hành ở Syria theo đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Assad, Tướng Breedlove cho rằng: Moscow và Damascus đang “tiếp lửa” cho cuộc di cư từ Syria.
Iraq mở đợt tấn công lớn vào IS ở phía Bắc Baghdad. Các lực lượng an ninh Iraq hôm 1/3 mở chiến dịch tấn công nhằm giành lại những khu vực ở phía Bắc Thủ đô Baghdad từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) – AFP cho hay. Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng chống khủng bố, binh sĩ, cảnh sát và lực lượng bán quân sự liên minh và được yểm trợ bằng pháo, phi cơ từ Iraq cũng như liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Một đại tá quân đội Iraq nói có hơn 7.000 quân nhân tham gia chiến dịch. Các khu vực nêu trên được coi là hành lang kết nối phần lãnh thổ IS kiểm soát quanh thành phố Mosul –thành trì của nhóm phiến quân, với những nơi xa hơn về phía Nam.
![]() |
Các lực lượng an ninh Iraq được điều động đến khu vực biên giới với Ả Rập Saudi ngày 17/2. (Ảnh: Reuters)
“Người cây” Bangladesh phẫu thuật cắt bỏ 5kg “vỏ”. Cư dân địa phương thường gọi anh Abdul Bajandar (26 tuổi) là “Người cây” vì sự xuất hiện của những mụn và bướu dày đặc. Ngày 28/2, người đàn ông có quốc tịch Bangladesh đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện đại học Y khoa Dhaka, sau khi được chính phủ chi trả viện phí. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật trên bàn tay phải của Bajandar để gỡ bỏ những phần mụn, bướu nhỏ hơn. Theo các bác sĩ, tổng khối lượng của những “miếng vỏ” được cắt bỏ có thể đạt ít nhất 5kg. Họ cũng cho biết: anh Bajandar dự kiến sẽ phải thực hiện thêm ít nhất 15 ca phẫu thuật nữa trong thời gian 1 năm.
Quân đội Ấn Độ bắt thí sinh… mặc quần lót ngồi thi. Theo hãng tin AFP, khoảng 1.150 nam thí sinh chỉ mặc quần lót ngồi trên một thảm cỏ trong trường thi hôm 28/2 ở huyện Muzaffarpur, bang Bihar (Ấn Độ). Họ phải làm bài thi đặt trên đùi, trong khi giám thị mặc đồng phục đi lại giám sát. Đây là cuộc thi tuyển các vị trí thư ký trong quân đội Ấn Độ. Hội đồng thi cho biết: sáng kiến nói trên nhằm tiết kiệm thời gian cho nhiều người, và ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, vốn đang là một vấn nạn ở nước này. “Chúng tôi chẳng có cách nào khác ngoài lựa chọn làm theo phương pháp trên, mặc dù nó hơi kỳ quặc” – một nguồn tin trong quân đội Ấn Độ tuyên bố.
![]() |
Thí sinh trong trường thi ở huyện Muzaffarpur hôm 28/2. (Ảnh: AFP)
Trọng Sang