Du khách, người dân Trung Quốc sôi nổi đón Tết cổ truyền

00:16 | 09/02/2019

TĐO-Kỳ nghỉ lớn nhất năm tại Trung Quốc là dịp hàng trăm triệu người dân và khách du lịch đi chơi nhộn nhịp. Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật độc đáo diễn ra khắp các tỉnh tại Trung Quốc.

Ngày mùng 1 Tết, người Trung Quốc mặc trang phục con giáp tương ứng gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân và du khách trên các tuyến phố ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

Du khách quốc tế tham quan lễ hội đèn lồng dịp đầu xuân tại Trung Quốc.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết của người Trung Quốc kéo dài 7 ngày (từ 30 đến mùng 6 Tết). Hàng trăm nghìn khách du lịch đến hội chợ trưng bày dịp đầu năm tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Theo thống kê, mỗi ngày, điểm đến nổi tiếng này chỉ đón 80.000 lượt khách tham quan.

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

Người dân và du khách xếp hàng chật kín tham quan Tử Cấm Thành.

Ngày mùng 2 âm lịch, người dân biểu diễn múa rồng ngay giữa đường phố để chào mừng dịp Tết lớn nhất năm tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hoạt động biểu diễn múa rồng với những điệu nhảy độc đáo thu hút hàng nghìn người dân và du khách tại Trung Quốc đến chiêm ngưỡng. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động sôi nổi dịp đầu xuân tại các tỉnh, thành phố ở đất nước này.

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen

du khach nguoi dan trung quoc soi noi don tet co truyen


V.H

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-khach-nguoi-dan-trung-quoc-soi-noi-don-tet-co-truyen-44174.html

In bài viết