Ukraine kêu gọi Nga đàm phán kết thúc khủng hoảng ở miền Đông

10:15 | 03/08/2015

Ngày 2/8, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin kêu gọi Nga tham gia “các cuộc đàm phán thực sự” về lệnh ngừng bắn để ổn định tình hình ở miền Đông.

Trang tin AP dẫn lời ông Klimkin cho biết, các cuộc đàm phán này sẽ dẫn đến việc tiến hành các cuộc bầu cử công bằng tại Ukraine dưới sự giám sát của quốc tế.

Ông Klimkin cũng lên tiếng cáo buộc sỹ quan và lực lượng đặc nhiệm của Nga đang “nắm quyền chỉ huy hoàn toàn” phe đối lập tại Donetsk và Lugansk. Ngoại trưởng Ukraine trưng ra hình ảnh mà theo ông đó là một chiếc xe tải lớn của Nga chất đầy hàng hóa, cho thấy bằng chứng nước này hiện diện tại Ukraine.


ukraine keu goi nga dam phan ket thuc khung hoang o mien dong

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Ukraine khẳng định, phe đối lập vẫn tồn tại cho đến nay là bởi Nga đã tuồn vũ khí và người sang miền Đông Ukraine.

Ông Klimkin cũng lên tiếng cho rằng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được tiếp cận mọi khu vực ở Donetsk và Lugansk. Cho đến nay, các quan sát viên OSCE mới chỉ được tiếp cận 50% khu vực này. Theo ông Klimkin, đáng lẽ ra các quan sát viên OSCE phải có mặt ở miền Đông ngay từ đầu.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng ngoài việc can thiệp quân sự tại Ukraine, Nga có thể tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Ba Lan, đồng thời tấn công các nước vùng Baltic và Biển Đen.

ukraine keu goi nga dam phan ket thuc khung hoang o mien dong

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Ông Poroshenko nhấn mạnh, cuộc chiến tranh ở Donbass "có thể chỉ là sự khởi đầu của sự chiếm đóng của Nga". Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai của chính phủ của ông không chỉ vì độc lập của Ukraine mà còn vì dân chủ, tự do và an ninh của châu Âu.

Cảnh báo trên giống như một cái cớ để ông Poroshenko thuyết phục các nước phương Tây hỗ trợ chính phủ của ông trong cuộc chiến chống lại lực lượng ly khai ở Donbass.

Trước đó, giới chức Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc tương tự của Kiev và phương Tây. Moscow khẳng định Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine cũng như không có ý định xâm lược bất kỳ quốc gia nào.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ukraine-keu-goi-nga-dam-phan-ket-thuc-khung-hoang-o-mien-dong-44096.html

In bài viết