Mỹ hối thúc EU “mạnh tay” hơn ở Biển Đông

15:00 | 30/07/2015

Hôm 29/7, Mỹ hối thúc EU ủng hộ Washington trong việc chỉ trích và lên án hành động quân sự hóa cũng như xây dựng đảo nhân tạo trái phép mà Trung Quốc đang tiến hành trên Biển Đông.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, bà Amy Searight cho biết, Washington hoan nghênh việc EU lên tiếng kêu gọi một giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tích cực cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo trái phép.

"Nếu EU có quan điểm rõ ràng hơn về việc ủng hộ các quy tắc pháp luật, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn", Reuters dẫn lời bà Searight phát biểu trong cuộc thảo luận về chính sách của Mỹ và EU đối với khu vực Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington.

Mỹ kêu gọi EU ủng hộ Washington phản đối hành động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

"EU có thể ủng hộ những tuyên bố của Mỹ như yêu cầu (Trung Quốc) ngừng hành động mở rộng khai thác trái phép và quân sự hóa", bà Searight nói thêm.

my hoi thuc eu manh tay hon o bien dong

Bà Amy Searight, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á. (Ảnh: Defence)

Trong khi đó, Phó Trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, ông Michael Fuchs khẳng định cần giảm thiểu những rủi ro gây leo thang xung đột trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đang ngang nhiên xâm chiếm trái phép chủ quyền của các nước láng giềng.

Đáp lại, Đại sứ EU tại Washington David O'Sullivan cho rằng, EU và Mỹ có những mục tiêu giống nhau nhưng "việc lên tiếng đôi khi hữu ích và đôi khi lại phản tác dụng”. Quan chức này cũng cho biết EU quan ngại về tình hình an ninh ở Đông Á nhưng bày tỏ: “ Rốt cuộc, khu vực này cần thêm nhiều tàu chiến. Tôi không nghĩ đó là điều chúng tôi muốn đóng góp cho an ninh tương lai của khu vực này”.

Riêng Tư lệnh Hải quân Nhật Bản, Đô đốc Tomohisa Takei nhận định rằng các nước châu Á cần cải thiện năng lực hải quân và tăng cường phối hợp để giải quyết căng thẳng trên Biển Đông. Theo ông Tomohisa, những nước này nên cải thiện quan hệ với Washington thông qua “một liên minh vững chắc giống như liên minh Mỹ-Nhật” hoặc tăng cường “các mối quan hệ thân thiện với Mỹ”.

my hoi thuc eu manh tay hon o bien dong

Hai tàu tuần tiễu của Nhật Bản ngăn chặn một tàu Trung Quốc đổ bộ lên một hòn đào tranh chấp, tháng 8/2012

Nhật Bản là quốc gia không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng lại hưởng lợi ích lớn nếu tuyến đường biển chiến lược này được khai thông. Ngoài ra, Tokyo đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Quốc gia Đông Á này có thể giúp đỡ: "Tôi tin rằng Nhật Bản sẽ đóng góp cả nhân lực và thiết bị nhằm tăng cường năng lực hải quân trong khu vực", Tư lệnh Tomohisa chia sẻ.

Hồi năm ngoái, Nhật Bản đã gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và tăng cường quan hệ an ninh với một số quốc gia có cùng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-hoi-thuc-eu-manh-tay-hon-o-bien-dong-44063.html

In bài viết