10:55 | 27/07/2015
Đó là những tuyên bố đầy bất ngờ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 26/7. Ông thừa nhận, cuộc nội chiến mệt mỏi 5 năm qua đã lấy đi rất nhiều máu và nước mắt của dân chúng. Quân đội chính phủ đã đánh mất nhiều vùng lãnh thổ để giành quyền kiểm soát những tỉnh, thành phố trọng yếu.
Lý giải nguyên nhân về những “thất bại” này, ông al-Assad cho rằng quân đội chính phủ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiếu hụt binh sĩ. “Trong khi chính phủ không đủ nhân lực để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ đất nước thì các nhóm nổi dậy lại nhận được sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài”, ông liên hệ tới Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
“Đôi khi, trong một số trường hợp, chúng tôi buộc phải triển khai tất cả binh sĩ đến các khu vực chúng tôi muốn giữ lại mà bỏ qua những vùng đất xa xôi. Chúng tôi phải xác định các khu vực then chốt để chiến đấu”, ông al-Assad tiết lộ thêm.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Trước cuộc nội chiến, quân đội Syria từng có khoảng 300.000 binh sĩ được trang bị hiện đại, tuy nhiên hiện nay quân số của họ đã giảm đi một nửa vì thương vong trong chiến trận, đào ngũ và tình trạng trốn quân dịch ngày càng tăng.
Trước tình hình này, hôm 25/7, Tổng thống Bashar al-Assad đã tuyên bố ân xá cho hàng nghìn binh sĩ đào ngũ đang ở Syria và nước ngoài. Một đợt tuyển dụng binh sĩ mới của chính phủ cũng bắt đầu đưa ra vào đầu tháng 7/2015 để khắc phục tình trạng thiếu hụt binh sĩ.
Bước sang năm thứ 5 của cuộc chiến, quân đội chính phủ đã bị mất quyền kiểm soát đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn như thành phố Idlib, Palmyra ở phía Tây Bắc và Đông Bắc đất nước vào tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm nổi dậy.
Tuy nhiên, Tổng thống al-Assad khẳng định đó không phải thất bại mà chỉ là bước đệm cho chính phủ bảo vệ các vùng đất cốt lõi như thủ đô Damascus, thành phố Homs và Hama. “Từ thất bại không có trong từ điển của quân đội Syria. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và tìm ra hướng hòa giải cho tình hình hiện tại. Chúng ta sẽ chiến đấu và giành chiến thắng”.
Quân đội Syria đã bị sụt giảm một nửa vì thiệt mạng trong chiến tranh và đào ngũ
Tuyên bố của ông al-Assad được đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria đang phải hứng chịu nhiều thất bại trước các nhóm phiến quân Hồi giáo và phe nổi dậy trong những tháng gần đây, làm dấy lên nỗi quan ngại về khả năng chiến đấu của các binh sĩ.
Các chuyên gia phân tích cho rằng chính phủ của ông al-Assad đã nhận ra họ không thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ Syria, và buộc phải co cụm ở những tỉnh chiến lược, trong đó có thủ đô Damascus, thành phố Homs và Hama, cũng như khu vực duyên hải của nước này.
Hai đối thủ đáng gờm nhất của quân đội chính phủ Syria hiện nay là Quân đội Tự do Syria (FSA) hội tụ các chiến binh nổi dậy, và các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhóm al-Nusra và IS.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cho đến nay hơn 230.000 người Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bùng lên từ tháng 3/2011, và tương lai của đất nước này vẫn đang mù mịt, khi các cuộc đàm phán hòa bình đều rơi vào bế tắc.
Hồng Anh