11:30 | 24/07/2015
Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Obama tới châu Phi kể từ khi lên nắm quyền năm 2009, nhiều hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác.
Phóng viên Việt Nam tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Barack Obama trước khi rời Washington cho biết ông hồi hộp với chuyến thăm trở về lục địa quê hương của mình, ở đó có những tiềm năng phát triển và hợp tác to lớn. Ông Obama cho rằng: “Các mối liên hệ của Mỹ với châu Phi là sâu đậm và có từ lâu, nhưng khá phức tạp và cũng đã có nhiều lúc hiểu nhầm. Tuy nhiên, tiềm năng và các cơ hội hợp tác đang rộng mở.”
Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ có chặng dừng chân đầu tiên ngày 24/7 tại Kenya. Đây là lần đầu tiên ông Obama trở về thăm quê cha trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trong thời gian ở Nairobi, ngoài việc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà Kenya, Tổng thống Barack Obama cũng sẽ tham dự Hội nghị các doanh nghiệp toàn cầu, thăm các làng mạc ở Kenya và có thể sẽ dừng chân tại ngôi nhà của bà nội Sarah Obama.
Người dân Kenya háo hức đón chờ Tổng thống Obama
Sau chuyến thăm Kenya, ông Obama sẽ sang Ethiopia và trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm quốc gia này. Trong thời gian ở Addis Ababa, ngoài các cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà Ethiopia, Tổng thống Obama cũng sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa.
Để chuẩn bị cho chuyến thăm, tối 22/7, ông Obama đã ký duyệt, đưa vào thực hiện Đạo luật tăng trưởng và cơ hội cho châu Phi.
Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết mục đích chính chuyến thăm lần này của Tổng thống Barack Obama là thảo luận với các nhà lãnh đạo Kenya, Ethiopia và Liên minh châu Phi về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường các thiết chế dân chủ, hợp tác chống khủng bố và cải thiện tình hình an ninh.
Chuyến thăm còn là bước tiếp theo trong chủ trương của Nhà Trắng tăng cường can dự với khu vực này. Tháng 8/2014, Tổng thống Obama đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - châu Phi lần đầu tiên kéo dài trong 3 ngày với sự tham gia của gần 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi.
Chương trình nghị sự của các cuộc gặp tập trung thảo luận các vấn đề nổi cộm mà các nước châu Phi đang phải đối mặt gồm phát triển kinh tế, đầu tư, giải quyết tình trạng nghèo đói, bệnh tật và chống khủng bố.
Gia đình Tổng thống Obama
Trong thời gian diễn ra cuộc gặp, Mỹ cam kết sẽ đầu tư cho các nước châu Phi hơn 33 tỷ USD vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có 12 tỷ USD của chính phủ Mỹ, theo đó mở rộng Sáng kiến Năng lượng châu Phi (PAI) mà Tổng thống Obama đề xuất hồi tháng 6/2013 trong chuyến thăm châu Phi lần thứ 3. Với khoản cam kết đầu tư lớn này, Tổng thống Obama cho biết chính phủ và các công ty của Mỹ muốn chuyển quan hệ với châu Phi từ thuần túy là cấp và nhận viện trợ nhân đạo sang xây dựng các mối quan hệ đối tác kinh tế bình đẳng.
Chuyến thăm của Tổng thống Obama diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại châu Phi, trong đó có Kenya.
Kenya là đồng minh quan trọng của phương Tây trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab ở Somalia. Đây là thủ phạm gây ra vụ thảm sát 148 người tại một trường đại học Kenya ở gần biên giới với Somalia, diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.
Trọng Sang