Đài Loan sắp có nữ tổng thống đầu tiên

14:00 | 20/07/2015

Thời báo Los Angeles đưa tin, Đài Loan gần như chắc chắn sẽ có nữ tổng thống đầu tiên. Cả 2 đảng lớn nhất của khu vực này đều đề cử phụ nữ đại diện ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.

Hôm 19/7, Đảng Quốc dân cầm quyền đã đề cử bà Hung Hsiu-chu, 67 tuổi, một giáo viên về hưu và hiện là Phó Chủ tịch Nghị viện Đài Loan làm ứng cử viên tranh cử tổng thống. Đối thủ của bà là Tsai Ing-wen, một nữ luật sư 58 tuổi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ.

Các nhà quan sát cho rằng, người Đài Loan đã sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ làm lãnh đạo. Ngoài ra, điều này còn phản ảnh các giá trị xã hội truyền thống cũng như những tiến bộ trong chính trị hiện đại.

dai loan sap co nu tong thong dau tien

Bà Hung Hsiu-chu, đại diện Đảng Quốc dân (trái) và bà Tsai Ing-wen, đại diện Đảng Dân chủ Tiến bộ (phải) sẽ tranh cử tổng thống Đài Loan

Joana Lei, giám đốc điều hành Cơ quan nghiên cứu chính sách Chunghua 21st Century ở Đài Loan đánh giá: “Tôi nghĩ Đài Loan sẵn sàng có một nữ tổng thống hơn cả Hoa Kỳ. Chúng tôi có truyền thống lâu đời về điều đó. Từ xưa, khi đến độ tuổi 50 và 60, phụ nữ đã được coi là những người cao niên, có vai trò quan trọng trong dòng họ và gia đình. Trong văn hóa châu Á, lãnh đạo nữ không có gì là xa lạ."

Không giống như hầu hết các nữ tổng thống ở châu Á, bà Tsai và bà Hung đều không hề phụ thuộc vào tên tuổi của cha mình hay lịch sử gia đình. Họ xây dựng tên tuổi dựa trên năng lực thực sự.

Bà Hung làm Phó Chủ tịch nghị viện Đài Loan trong gần 4 năm qua và nổi tiếng là một người có lập trường cứng rắn. Trong khi đó, bà Tsai hiện đang làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ. Bà từng là nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc đại lục vào giữa những năm 2000.

dai loan sap co nu tong thong dau tien

Hình ảnh bà Hung Hsiu-chu sau khi được Quốc dân Đảng Đài Loan đề cử làm ứng viên tổng thống hôm 19/7/2015.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Đài Loan dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/1/2016. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Tsai đang có được tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Bà ủng hộ đối thoại với Trung Quốc mặc dù đảng của bà vẫn chưa tìm được ra các khung đàm phán được Bắc Kinh chấp nhận.

Khi cuộc nội chiến năm 1949 kết thúc, Đài Loan tách khỏi Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của họ. Kể từ khi nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu từ năm 2008, mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã ấm dần lên. Hai bên đã ký kết tới 21 hiệp định kinh tế.

Hiện đang có 10 phụ nữ là người đứng đầu các cơ quan chính phủ trung ương tại Đài Loan, trong khi đó số nam giới là 76 người. Năm 2010, Đài Loan công bố một điều luật để thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó quy định tối thiểu 1/4 nhân viên hội đồng thành phố là nữ.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-loan-sap-co-nu-tong-thong-dau-tien-44003.html

In bài viết