09:30 | 20/07/2015
Theo đó, trải qua thời gian 7 tiếng đồng hồ, ông đã tìm hiểu tính năng của loại máy bay trinh sát này và công tác tuần tra của Quân đội Hoa Kỳ trên Biển Đông. Hành động của ông Swift có thể gây bất mãn cho Trung Quốc.
Bài báo không tiết lộ tuyến đường hành trình chi tiết. Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết, Đô đốc Scott Swift cảm thấy hài lòng đối với các biểu hiện của máy bay trinh sát Poseidon. Thượng úy Charles Brown tháp tùng ông Scott Swift đã xác nhận điều này.
|
Tuy nhiên, Đại úy Brown không cung cấp thêm thông tin nào khác về chuyến bay. Vì vậy chưa rõ liệu P-8A Poseidon có bay qua khu vực Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo trái phép mà phía Hoa Kỳ trước đó đã yêu cầu Trung Quốc đình chỉ hay không.
Hải quân Hoa Kỳ đã mua và dự kiến sẽ tiếp tục đặt mua thêm P-8A Poseidon để dần thay thế hoàn toàn phi đội P-3 Orion đã lỗi thời. P-8A Poseidon là một loại máy bay trinh sát có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như chống ngầm, tuần tra và do thám.
Máy bay tuần tra P-8A Poisedon của quân đội Hoa Kỳ
Theo AP, cho đến thời điểm này Bắc Kinh chưa đưa ra tuyên bố nào về việc chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trực tiếp bay tuần tra trên Biển Đông.
Tháng Năm vừa qua, một chiếc P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ khi đang tuần tra trên khu vực Biển Đông nơi Trung Quốc đang bồi đắp trái phép đã nhận được tín hiệu tự xưng là của Hải quân Trung Quốc. "Đây là Hải quân Trung Quốc...Hãy lập tức rời khỏi đây... để tránh gây hiểu nhầm" - phóng viên CNN có mặt trên chuyến bay ghi lại tín hiệu radio này.
Đô đốc Swift tham gia chuyến trinh sát hôm 18/7 sau khi tới thăm thủ đô Manila của Philippines, nơi ông đã họp mặt cùng các quan chức quân sự cao cấp nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin bày tỏ hoan nghênh đối với hành động này của ông Scott Swift, cho rằng điều này đã thể hiện cam kết giúp đồng minh của Mỹ trong ứng phó "tranh chấp chủ quyền" với Trung Quốc. Ông nói: "Về quân sự, chúng tôi hoàn toàn không thể đối phó với Trung Quốc".
Hình ảnh công trình xây dựng bất hợp pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam trên màn hình máy bay tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ
Đô đốc Scott Swift đã bày tỏ "vô cùng quan ngại" đối với quy mô xây đảo và công sự (bất hợp pháp) do Trung Quốc tiến hành. Ông cho rằng cần phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Manila hôm 18/7, ông Swift đã đảm bảo với các đồng minh của Hoa Kỳ rằng quân đội nước này đã được trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến động bất lợi nào trên Biển Đông.
"Tôi hết sức hài lòng với những tiềm lực quân sự tôi đang sở hữu với tư cách là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. Chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó với mọi biến động mà Tổng thống Hoa Kỳ cho là cần phải đáp trả" - ông Swift cho biết.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh, Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh hải, song Washington luôn đặt ưu tiên đảm bảo quyền tự do đi lại trên biển lên hàng đầu. "Hoa Kỳ đã khẳng định lập trường hết sức rõ ràng, chúng tôi không ủng hộ các hành vi gây hấn và sử dụng vũ lực" - Đô đốc Swift phát biểu.
|
Đô đốc Scott Swift chính thức nhậm chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương hồi tháng 5/2015
Trong một diễn biến có liên quan, sĩ quan chỉ huy cao nhất Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Katsutoshi Kawano vừa cho biết, trong thời điểm Trung Quốc áp đặt thái độ ngày càng “cứng rắn” (hung hăng hăm dọa) ở Biển Đông, trong tương lai, Nhật Bản có thể tiến hành hoạt động tuần tra, giám sát ở khu vực này.
Dư luận quốc tế lo ngại, tranh chấp lãnh thổ (do Trung Quốc gây ra) kéo dài trong nhiều năm qua ở Biển Đông có thể sẽ tiếp tục gây ra xung đột vũ trang quy mô lớn ở châu Á.
Trọng Sang