Thái Lan: Luật chống tham nhũng mới có thể tử hình người nước ngoài

13:00 | 15/07/2015

Thái Lan vừa mới ban hành một đạo luật chống tham nhũng mới, theo đó cho phép nâng mức hình phạt cho người nước ngoài lên tối đa, tức tử hình.

Đạo luật trước đó bao gồm nhiều mức hình phạt cho các quan chức Thái Lan bị kết tội nhận hối lộ, cao nhất là tử hình mặc dù chưa có trường hợp nào bị xử tử. Điều luật mới có hiệu lực vào ngày 9/7 và là một phần của một đạo luật chống tham nhũng riêng biệt, đã mở rộng hình phạt đối với những người làm việc cho chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế mà không phải là công dân Thái Lan.

Chính quyền quân sự mới của Thái Lan lên nắm quyền vào năm ngoái ưu tiên chống tham nhũng như là mục tiêu chính. Mặc dù hành động này được chào đón như một phần của phong trào cải cách để làm sạch chính trường Thái Lan, nó vẫn bị xem là nhắm vào cựu Thủ tướng đã bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng và xây dựng một bộ máy chính trị thách thức Hoàng gia Thái Lan.

thai lan luat chong tham nhung moi co the tu hinh nguoi nuoc ngoai

Đạo luật mới được xem là nhắm vào cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Một quy định trong đạo luật mới cho phép kéo dài thời hạn xóa án tích lên 20 năm nếu người bị kết án bỏ trốn. Ông Thaksin - người bị kết án vào năm 2008 sẽ tiếp tục phải sống lưu vong trước khi có thể hồi hương. Ngoài ra, một số tội danh tham nhũng liên quan cũng nhắm đến em gái của ông Thaksin là bà Yingluck, cựu Thủ tướng mới bị lật đổ năm ngoái.

Tổng Thư ký của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan, ông Sansern Poljieak cho biết trên các phương tiện truyền thông: những hình phạt theo luật mới là phù hợp vì công chức tham nhũng là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tuy vậy, cũng có nhiều người không đánh giá cao đạo luật này.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-lan-luat-chong-tham-nhung-moi-co-the-tu-hinh-nguoi-nuoc-ngoai-43976.html

In bài viết