16:53 | 19/06/2015
|
Máy bay F-16 của Hoa Kỳ - Ảnh: Reuters
Theo trang mạng defenseone ngày 18-6, Lầu Năm Góc đang thiết lập một mạng lưới phòng thủ mới để bảo vệ các thành phố nước này khỏi nguy cơ tấn công từ chương trình tên lửa của Nga.
Kế hoạch phòng thủ được xây dựng dựa trên bản kiến nghị của đô đốc William Gortney - chỉ huy quân đội phía Bắc Hoa Kỳ vào đầu năm 2015. Theo đô đốc William, Hoa Kỳ cần nhanh chóng lắp đặt rađa trên máy bay chiến đấu F-16 để kiểm soát không phận.
Kế hoạch này cũng kêu gọi việc mua mới những thiết bị rađa cho phép máy bay chiến đấu F-16 phát hiện và bắn hạ các tên lửa bay nhanh tầm thấp.
Các tướng chỉ huy Hoa Kỳ muốn kết nối với khí cầu cảm biến bay trên các thành phố, đồng thời trang bị tàu chiến với thiết bị cảm biến và tên lửa đánh chặn riêng.
Động thái này của Hoa Kỳ không gây ngạc nhiên bởi trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc đã đầu tư rất nhiều vào việc phòng thủ quốc gia khỏi tên lửa đạn đạo.
Các chuyên gia nói rằng CHDCND Triều Tiên và Iran là những nước có nhiều khả năng tấn công Mỹ và đồng minh với loạt tên lửa như vậy, mặc dù kho vũ khí tên lửa của họ cho đến nay vẫn chưa đạt đến tầm tấn công đó.
Tuy vậy, theo lời phát biểu của đô đốc Sandy Winnefeld, phó chủ tịch Ban tham mưu liên bang, vào ngày 19-5, Chính phủ Hoa kỳ đang dành một sự tập trung thích đáng để đảm bảo chống lại một cuộc tấn công như vậy, và “chúng tôi cần phải tiếp tục làm thế”.
Theo Hải Yến/Tuổi trẻ