08:36 | 03/06/2015
|
Cảnh sát trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Somyot Poompanmuong (người cầm súng) khẳng định cảnh sát đã thu thập được bằng chứng chống lại ông Manas
Cảnh sát Thái Lan đang truy nã một trung tướng quân đội của nước này vì dính líu đến đường dây buôn người từ Bangladesh và Myanmar qua miền Nam Thái Lan sang Malaysia.
Tính đến thời điểm này, trung tướng Manas Kongpan là nhân vật cao cấp nhất có liên quan đến đường dây buôn người mà các nhà chức trách đã điều tra cả tháng qua.
Cảnh sát trưởng lực lượng cảnh sát quốc gia Somyot Poompanmuong khẳng định cảnh sát đã thu thập được bằng chứng chống lại ông Manas. Theo ông Somyot, “tin rằng ông Somyot sẽ không chạy trốn”.
Được biết, trước đây, tướng Manas là người chỉ huy các hoạt động quân sự của Thái Lan nhằm đẩy lùi các thuyền nhân có ý định cập bờ biển phía Tây Nam nước này. Lệnh bắt giữ ông Manas được ban hành hôm 31.5, có thể xem đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng quân đội Thái Lan và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha.
Tướng Prayuth, người từng đứng lên chỉ huy quân đội đảo chính chính quyền dân sự năm ngoái, đã bắt tay vào chiến dịch nhổ tận gốc nạn tham nhũng trên diện rộng. Tuy nhiên, các quan chức quân đội trước đây đều phủ nhận bất cứ sự dính líu nào của quân đội với chuyện buôn bán bất hợp pháp.
Lệnh truy nã cũng được ban hành với nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở miền Nam Thái Lan khi vụ bê bối lan ra, trong đó có Patchuban Angchotipan, một chính trị gia địa phương đã nhanh chóng đầu hàng cảnh sát.
Trong khi đó, các nhà chức trách Malaysia cho hay họ đã bắt giữ hàng chục sĩ quan cảnh sát vì tình nghi buôn bán người trong mấy tháng qua, đồng thời điều tra thêm về các trại giam trong rừng dọc biên giới Malaysia với Thái Lan vừa mới được phát hiện.
|
Trung tướng Manas Kongpan là nhân vật cao cấp nhất dính líu đến đường dây buôn người cho đến nay. Nguồn: Bangkok Post.
Các nhóm nhân quyền tỏ ra nghi ngờ quân đội và quan chức khác có liên quan đến đường dây buôn người, đặc biệt là khi 3.500 người Hồi giáo Rohingya di cư từ Myanmar và những người nghèo di cư từ Bangladesh đổ bộ lên bờ biển Malaysia và Indonesia sau khi bị những băng nhóm buôn người bỏ rơi.
Myanmar cũng chịu sự chỉ trích và giám sát của các nước vì cách đối xử với người Hồi giáo Rohingya. Ở Myanmar, những người này bị từ chối quyền công dân và các quyền cơ bản khác. Các đại biểu tại hội nghị thượng định khu vực về cuộc khủng hoảng ở Bangkok tuần trước đã chỉ ra rằng, chính sách phân biệt đối xử của Myanmar là nguyên nhân chủ chốt của sự di cư hàng loạt đầy nguy hiểm này. Các quan chức Myanmar phủ nhận cáo buộc trên.
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 25.000 người di cư từ Myanmar và Bangladesh đã trả tiền cho các băng nhóm buôn người để đưa họ qua vịnh Bengal trong quý 1 năm 2015, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều người đã bị băng nhóm buôn người giam giữ đòi tiền chuộc trước khi giao họ cho nhà thầu lao động ở Malaysia. Thống kê của LHQ cho thấy có khoảng 2.500 người vẫn còn lênh đênh trên biển.
Khánh Nguyên - MTG (Theo WSJ)