07:35 | 20/05/2015
Phó Thủ tướng Wissanu Kre-ngam, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính trong tháng Năm, nói với phóng viên rằng các cuộc thăm dò chuẩn bị cho tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 08.2016. Đây là kế hoạch sớm nhất được đưa ra cho hiến pháp mới, nên có thể muộn hơn dự định.
“Cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào khoảng tháng Tám hoặc tháng Chín,” ông nói. Trong khi chính phủ Thái Lan trước đó công bố hoạt động bỏ phiếu trưng cầu sẽ diễn ra vào tháng 02.2016. Chính quyền quân sự Thái Lan cho biết, cuộc trưng cầu được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin và lấy ý kiến từ người dân liên quan đến kế hoạch khôi phục nền dân chủ.
Cựu Thủ tướng Yingluck đã buộc phải từ chức vào năm ngoái, sau khi Tòa án Hiến Pháp kết tội bà phạm tội lạm dụng quyền lực. Nhiều người cũng lên tiến chỉ trích và yêu cầu nhà nước loại bỏ các thành viên trong gia đình Shinawatra khỏi hoạt động chính trị. Vài tuần sau đó, quân đội đã trực tiếp thực hiện kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn các đảng phải và tổ chức ủng hộ bà.
Ngoài ra, cựu Thủ tướng còn bị cáo buộc vô trách nhiệm trong một chương trình hỗ trợ gạo trị giá nhiều tỷ USD, mà cơ quan chống tham nhũng đã cố tình cản trở kế hoạch triển khai chương trình. Đây là vụ bê bối mới nhất trong một loạt các trường hợp được cho là nỗ lực kéo dài sự kìm kẹp của chính quyền và gia tăng quyền lực dưới thời Thủ tướng Yingluck.
Bà Yingluck phủ nhận các cáo buộc chống lại mình, và cho rằng mọi kế hoạch đều nhằm đem lại sự ổn định cho đất nước. Nếu bị kết tội, cựu thủ tướng sẽ đối mặt với 10 năm tù giam. Hiện tại, mọi hoạt động xuất nhập cảnh của bà đều bị quản lý. Và mới đây, chính quyền quân sự Thái Lan đã quyết định cấm cựu thủ tướng Yingluck du lịch ra nước ngoài du lịch.
Tuy nhiên, một số người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Yingluck và phản đối cuộc đảo chính của quân đội cùng như mọi quyết định liên quan. Khoảng 200 người có mặt tại tòa án hôm thứ Ba đã kêu gọi sự ủng hộ đối với cựu thủ tướng: “Thủ tướng Yingluck là thủ tướng của nhân dân, và chúng ta phải chiến đấu chống lại chính quyền quân sự.”
Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các bên trong chính trường Thái Lan thường xuyên xảy ra trước đó, khiến tình hình tại thủ đô Bangkok trở nên bất ổn. Nổi bật là câu chuyện chính trị kéo dài hơn một thập kỷ, trong cuộc đua giữa bà Yingluck và anh trai Thaksin, cũng là một cựu thủ tướng. Hai bên có lập trường khác biệt và thường xuyên công kích nhau.
Phát biển bên lế một hội nghị ở Seoul vào hôm thứ Ba, ông Thaksin cho biết không có kế hoạch vận động phe “áo đỏ” tiếp tục ủng hộ cho mình. Tuy nhiên ông cho rằng, quân đội đã có một năm thất bại sau khi nắm chính quyền:”Tôi nghĩ chỉnh phủ dân chủ sẽ sớm thắng thế, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Đừng sử dụng đến bạo lực.”
Hàn Giang ( theo Reuters )