10:31 | 15/04/2015
![]() |
Nhà Trắng đã tuyên bố khẳng định "quyết định để hủy bỏ Nhà nước Cuba ra khỏi các nước hỗ trợ khủng bố” vài ngày sau khi Tổng thống trở về từ Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ ở Panama nơi ông gặp các nguyên thủ quốc gia các khu vực, cũng là lần đầu tiên gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro.
“Như tổng thống đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục có chính sách đặc biệt với chính phủ Cuba, nhưng chúng tôi đã có các chính sách và hành động có liên quan để hủy bỏ quyết định xem Cuba là nhà nước tài trợ khủng bố “, Thư kí Nhà trắng Josh Earnest cho biết. “Đó là quyết định dựa trên các tiêu chuẩn luật pháp – và trên sự thật – và những sự thật này dẫn đến việc Tổng thống khẳng định quyết định của mình”.
Sự thay đổi chính sách này mở đường cho người dân Cuba mở đại sứ quán tại Hoa Kỳ và những nỗ lực mới nhất của chính quyền Obama khôi phục lại Đảng Cộng sản sau hơn năm thập kỉ đóng băng ngoại giao.
Ông Obama sẽ gửi quyết định của mình đến Quốc hội, trong 45 ngày để xem xét trước khi quyết định đảo ngược này có hiệu lực. Vẫn chắc chắn Quốc hội có đủ số phiếu để hoàn thành nhiệm vụ trên không.
Chính phủ Cu Ba đã bị xếp vào danh sách khủng bố vào năm 1982 sau khi Bộ Ngoại giao xác định đất nước này liên tục cung cấp hỗ trợ cho tổ chức khủng bố tại Mỹ Latin, bao gồm hỗ trợ các lực lượng vũ khí cách mạng của Colombia, và FARC. Nhưng Bộ Ngoại giao đã thừa nhận thời gian gần đây những mối quan hệ đã “trở nên xa hơn”.
Syria, Sudan và Iran là những nước vẫn còn trong danh sách này.
Quyết định được dự kiến sẽ thu hút những lời chỉ trích từ những người phản đối bình thường hóa quan hệ đối với chế độ Castro tại Cuba.
Trịnh Gấm (Abcnews)