10:23 | 09/03/2015
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ bởi cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5/2014 vì tội lơ là, tác trách trong chương trình trợ giá gạo cho người dân, làm thất thoát hơn 400 tỷ bath (tương đương 420 nghìn tỷ đồng tiêng Việt Nam).
|
Kẻ tình nghi trong vụ đánh bom hôm 7/2.
Phiên bỏ phiếu luận tội bà được tổ chức trong tháng 1 cũng đã buộc cựu Thủ tướng phải rời khỏi chính trường trong vòng 5 năm, đồng thời đối mặt với nguy cơ ngồi tù trong 10 năm.
Hôm 7/3, một vụ đánh bom đã nổ ra bên ngoài tòa án Thái Lan, trong khi cơ quan tư pháp đang tiến hành xét xử hàng loạt vụ án gây nhức nhối dư luận thời gian gần đây. Hai kẻ tình nghi bị bắt giữ bước đầu đã khai nhận phe áo đỏ đứng đằng sau vụ việc và đang âm mưu tiến hành thêm các vụ đánh bom nhằm vào hơn 100 mục tiêu khác. Trong khi đó, Cherdchai, một đại diện của phe này trong ngày 8/3 tuyên bố không liên quan tới vụ đánh bom hôm 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.
Thái Lan hiện vẫn đang áp dụng các biện pháp thiết quân luật, gia tăng sức mạnh quân sự tại nhiều địa điểm như một nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh. Tuy nhiên các vụ đánh bom và bạo loạn vẫn xảy ra liên tiếp, tuy nhiên thủ phạm đứng đằng sau những vụ việc này vẫn chưa được chính quyền Thái Lan tuyên bố.
Theo Đời Sống/Tạp chí Thể thao