Mỹ: Bắt Ohio Man tham gia vào ISIL, tấn công vào tòa nhà Quốc hội

10:28 | 15/01/2015

TĐO - FBI hôm (14/1) đã bắt giữ nghi phạm Ohio tham gia vào ISIL tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ, nơi mà hắn hy vọng tạo ra hàng loạt các quả bom nhằm vào các nhà lập pháp và quan chức chính phủ, những người đã cáo buộc hắn là kẻ thù địch.
my bat ohio man tham gia vao isil tan cong vao toa nha quoc hoi

Tòa nhà Quốc hội Mỹ, tại Washington, DC. Ảnh: ABCnews.


Christopher Lee Cornell, 20 tuổi, thị trấn Green Township, đã bị bắt vì tội cố tình ám sát quan chức chính phủ, chính quyền cho biết.

Theo các tài liệu, hắn bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ bom và bắn vào một số nhân viên, quan chức sau các vụ nổ.

my bat ohio man tham gia vao isil tan cong vao toa nha quoc hoi

Christopher Lee Cornell, 20, Green Township, Ohio, đã bị bắt về tội âm mưu ám sát một quan chức chính phủ HK trong vụ âm mưu tấn công Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: ABCnews.

FBI đã phát hiện Cornell cách đây vài tháng sau khi một người cung cấp thông tin tình báo FDI cho biết rằng Cornell đã hỗ trợ nhóm bạo lực “thánh chiến” trên các tài khoản Twitter dưới bí danh “Raheel Mahrus Ubaydah”. Ngoài ra, Cornell bị cáo buộc gửi các tuyên bố, video và các nội dung khác thể hiện sự ủng hộ với ISIS – nhóm khủng bố tàn bạo còn được gọi là ISIL – đang tàn sát nguy hiểm ở Iraq và Syria.

Trong một cuộc họp, Cornell đã nói với FBI rằng các thành viên của Quốc hội là những kẻ thù và rằng hắn muốn khởi động một cuộc tấn công vào Washington D.C, Mỹ.

Sau đó, Cornell bị cáo buộc đã dành tiền để tổ chức các cuộc tấn công và nghiên cứu cách chế tạo bom, FBI cho biết.

Trước đó, trước khi đến “bước cuối cùng” đến cuộc tấn công vào Washington , Cornell đã mua 2 khẩu súng trường tự động và 600 viên đạn từ cửa hàng ở Ohio, giới chức trách cho biết.

Chỉ trong vòng vài giờ bị bắt giữ, FBI và Bộ An ninh Nội vụ ban hành một thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc về trường hợp của tên Cornell này.

my bat ohio man tham gia vao isil tan cong vao toa nha quoc hoi

Lá cờ của tổ chức Hồi giáo (ISIL) được chụp ở một bên cầu trên đường nối Kirkuk và Tikrit. Ảnh: AFP.

“Các hoạt động bắt giữ Cornell gây sự quan tâm của dư luận đối với những kẻ bạo lực cực đoan, các tổ chức khủng bố nước ngoài, như ISIL”, “Các thành viên nhóm khủng bố vẫn đang tiếp tục sử dụng truyền thông xã hội để reo rắc ngôn ngữ cực đoan bạo lực”.

Trịnh Gấm (ABCnews)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-bat-ohio-man-tham-gia-vao-isil-tan-cong-vao-toa-nha-quoc-hoi-42947.html

In bài viết