Quân đội I-ran bắt đầu cuộc tập trận lớn

14:34 | 26/12/2014

Ngày 25/12, Đài Truyền hình Nhà nước I-ran đưa tin, quân đội nước này đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần eo biển chiến lược Hoóc-mút - cửa ngõ vào Vịnh Péc-xích.

quan doi i ran bat dau cuoc tap tran lon

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải biển chiến lược nằm giữa vịnh Péc-xích.


Phát biểu trên truyền hình, tướng A-mát Rê-da Pua-đa-xtan (Ahmad Reza Pourdastan) - Tư lệnh Lực lượng bộ binh thuộc Lục quân I-ran - tuyên bố mục đích của các cuộc tập trận là "truyền đạt kinh nghiệm" cho các thế hệ binh sĩ trẻ trong quân đội I-ran. Cuộc tập trận kéo dài hàng tuần này sẽ được tiến hành tại khu vực rộng hơn 527.000km2 ở phía Bắc Ấn Độ Dương, biển Ô-man và phía Đông eo biển Hoóc-mút - tuyến hàng hải vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Tuần trước, I-ran cho biết, các đơn vị thuộc lực lượng Bảo vệ Cách mạng cũng tham dự và các vũ khí mới sẽ được thử nghiệm trong cuộc tập trận này.

TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quan-doi-i-ran-bat-dau-cuoc-tap-tran-lon-42736.html

In bài viết