Nga xây 10 lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ

07:52 | 12/12/2014

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/12 cho biết Nga sẽ xây dựng cho nước này 10 lò phản ứng hạt nhân. Ông Modi khẳng định Nga tiếp tục là đối tác quân sự hàng đầu của Ấn Độ.

nga xay 10 lo phan ung hat nhan cho an do

Nga và Ấn Độ đã ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng.

Tổng thống Putin hiện đang có mặt tại New Delhi để củng cố mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác về năng lượng và quân sự, trong nỗ lực nhằm vực dậy kinh tế Nga, vốn đang lao đao vì các lệnh cấm vận của Mỹ và EU.

Phát biểu tại buổi họp báo chung, ông Modi khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục ủng hộ Nga. “Tầm quan trọng của mối quan hệ này và vị trí độc nhất của nó trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ là không đổi”, vị thủ tướng nước chủ nhà tuyên bố.

Ông Modi khẳng định an ninh năng lượng là “thiết yếu cho sự phát triển kinh tế và tạo việc làm cho thanh niên của Ấn Độ”. “Chúng tôi đã phác thảo tầm nhìn tham vọng đối với năng lượng hạt nhân với ít nhất thêm 10 lò phản ứng”, ông Modi cho biết.

Nga đã cung cấp 2 lò phản ứng cho một nhà máy điện tại Kudankulam, miền Nam Ấn Độ theo một thỏa thuận bị trì hoãn từ lâu, và quốc gia Nam Á đã hối thúc đối tác của mình cung cấp thêm. Hai nước đã ký kết 20 thỏa thuận, bao gồm cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và nghiên cứu các dự án năng lượng chung tại Bắc Cực, trong các cuộc đối thoại mà ông Putin khẳng định tập trung vào “các vấn đề quốc tế”.
“Cách tiếp cận của chúng tôi đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu là giống nhau hoặc rất gần gũi”, ông Putin tuyên bố.

Mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Ấn Độ bắt nguồn từ những năm 1950. Nhưng kim ngạch thương mại song phương trong năm ngoái mới chỉ đạt 10 tỷ USD, mà theo Tổng thống Nga đánh giá là “không đủ”.

“Đối tác quân sự số một”

Trong chuyến thăm của ông Putin, Nga đã đồng ý sẽ sản xuất máy bay trực thăng tại Ấn Độ, nước đang muốn thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo, và nhất trí thúc đẩy một dự án chung để phát triển chiến đấu cơ sau nhiều trì hoãn.

Cụ thể Ấn Độ sẽ lắp ráp 400 chiếc trực thăng đa nhiệm cho Nga mỗi năm. Thỏa thuận lắp ráp trực thăng 2 động cơ Ka-226T có ý nghĩa lớn với ông Modi, bởi chính phủ Ấn Độ muốn nâng cấp quân đội vốn dự nhiều vào các thiết bị đã lỗi thời do Liên Xô cũ cung cấp.

“Cho dù Ấn Độ đã có nhiều lựa chọn hơn, Nga vẫn là đối tác quân sự quan trọng nhất của chúng tôi”, Modi tuyên bố.

Trong chuyến thăm, ông Putin cũng gặp gỡ với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và dự Hội nghị kim cương thế giới. Cả hai nước đều mong muốn tăng cường xuất khẩu loại trang sức này sang Ấn Độ.

Tập đoàn kim cương hàng đầu của Nga Alrosa dự kiến sẽ ký nhiều hợp đồng với các khách hàng Ấn Độ, nhằm đối phó với những đe dọa trừng phạt từ phương Tây.

Nga hiện là nhà sản xuất kim cương thô hàng đầu thế giới và phần lớn sản phẩm được xuất qua Ấn Độ, nơi có nhân công giá rẻ thực hiện các công đoạn cắt và đánh bóng trước khi xuất khẩu.

(Nguồn tin: Thanh Tùng/ dantri)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-xay-10-lo-phan-ung-hat-nhan-cho-an-do-42561.html

In bài viết