TĐO - Vào hôm thứ tư, ngày 12/11, các chuyên gia về khí hậu cho biết rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc để kiềm chế lượng khí thải nhà kính, mặc dù có đạt được một bức đột phá lớn, nhưng vẫn không thể dịch chuyển thế giới trở về mốc khí hậu an toàn. Thế giới đang ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của sự nóng lên toàn cầu.
Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ sẽ giảm lượng khí thải nhà kính xuống 28% vào năm 2025. Trung Quốc cam kết để giới hạn lượng khí thải CO2 tăng nhanh trong năm 2030 và không để cao hơn. Đạt được mức 20% năng lượng từ các nguồn năng lượng phi hóa thạch nhiên liệu, nếu không sớm hơn.
Tổng thống Obama Và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thỏa thuận hợp tác chống biến đối khí hậu còn rất nhiều điều cần bàn. Ảnh: Washington Post. Thỏa thuận này đưa ra sau khi một thông báo gần đây của các thành viên Liên minh Châu Âu cam kết giảm lượng khí thải dưới 40% của năm 1990, hứa hẹn thực hiện vào năm 2030.
Tại Châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ tất cả cam kết hành động, ba nguồn khí thải lớn nhất của thế giới đang tiến hành để ngăn chặn đáng kể sự nóng lên của trái đất. “Nếu Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu.. . cùng trong một phòng, có khoảng 60 % lượng khí thải toàn cầu xảy ra ở đó”, nhà khoa học khí hậu Michael Oppenhenimer cho biết.
Tuy nhiên, bất chấp sự bùng nổ của hành động, các chuyên gia khí tượng cảnh báo rằng những nỗ lực đầy tham vọng như vậy – mà không phối hợp cùng với các hành động khác – thì không thể giải quyết những thách thức khí hậu của thế giới. Vào ngày thứ tư, một báo cáo phát đi bởi cơ quan năng lượng quốc tế cho rằng thế giới sẽ trên đà thải ra nhiều CO2 vào khí quyển vào năm 2040 và điều này gây ra thảm họa không thể khắc phục được đối với các hệ sinh thái của hành tinh.
IEA cho biết loài người có thể thải ra khoảng 1.000 tấn CO2 vào trong bầu không khí trước khi đi qua ngưỡng nguy hiểm.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng bơm CO2 vào trong không khí có thể gây ra sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu thêm 2 độ so với nền công nghiệp vào thế kỷ thứ 19.
Sự gia tăng này có thể gây nên sự tăng mực nước biển đáng lo ngại bởi vì sự tan chảy tảng băng của hành tinh, các mối đe dọa đối với nền nông nghiệp và thời tiết khắc nghiệt hơn.
Theo dự đoán từ thông tin năng lượng Mỹ, thế giới sẽ thải ra hơn 30 tấn CO2 mỗi năm từ việc sử dụng năng lượng. Mỹ chiếm khoảng 4 tấn CO2, Châu Âu sản xuất khoảng 4 tấn CO2, và Trung Quốc thải ra khoảng 9,5 tấn CO2.
Tuy nhiên, khí thải toàn cầu cũng vẫn ngày một tăng, có nghĩa là điều này sẽ đến vào những năm tới số lượng được dự báo sẽ đạt vượt quá 40 tấn. Mỹ và Trung Quốc thỏa thuận đồng ý – thế giới sẽ đạt đến ngưỡng 1000 tấn CO2 vào năm 2040.
Sự thay đổi mô hình phát thải là khó khăn, điều này không rõ cách nào để tác động một thỏa thuận mới. Nhưng các chuyên gia cho biết với những thỏa thuận mới của cả các nước phát triển và đang phát triển – sẽ là đủ để ngăn chặn những kết quả tồi tệ.
“Rõ ràng, nếu chỉ Mỹ và Trung Quốc thực hiện thì điều đó là không thể”, David Hawkins, giám đốc của chương trình biến đổi khí hậu tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên giải thích. “Và điều này cũng đúng để chúng tôi không làm bất cứ điều gì hơn những thỏa thuận này, chúng tôi sẽ phá hủy các ngân sách”.
Tuy nhiên bất chấp những hành động được nổ ra, các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng những nổ lực này có thể là không thể để giải quyết những thách thức khí hậu của thế giới. Vào thứ tư, một báo cáo được đưa ra bởi các Cơ quan Năng lượng Quốc tế gợi ý rằng thế giới đang trên đà bơm quá nhiều CO2 vào khí quyển vào năm 2040 và điều đó sẽ gây ra thảm họa không thể khắc phục được đối với các hệ sinh thái của hành tinh.
Trịnh Gấm (msn)