TĐO - Sáng 13/11, Theo Tân Hoa xã, các lực lượng phòng thủ của Australia tiếp tục theo dõi một hạm đội tàu chiến của Nga đi qua vùng biển quốc tế hướng về khu vực phía Bắc nước này, động thái làm dấy lên phản ứng quan ngại từ công chúng Australia.
Những tin tức gây hoang mang đăng tải trên truyền thông đã khơi mào căng thẳng giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi những tờ báo cỡ nhỏ có uy tín nhất Xứ sở Chuột túi đồng loạt đưa tin đội tàu của Nga chạy về hướng Australia từ quần đảo Solomon ngay trước thềm Hội nghị cấp cao các nước công nghiệp phát triển và mới nổi (G-20) sắp diễn ra tại Brisbane.
Tàu khu trục Marshal Shaposhnikov.
Việc Nga triển khai 4 tàu tới biển San hô (Coral Sea), gần Australia diễn ra chỉ hai ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Nhóm vác nền kinh tế phát triển.
Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh Moscow và Canberra căng thẳng, khi Thủ tướng Tony Abbott từng dọa "húc ngã" tổng thống Vladimir Putin vì vụ MH17.
Hôm 23/10, đội tàu chiến trên, xuất phát từ Nga, bao gồm tàu tuần dương Varyag, tàu khu trục Marshal Shaposhnikov, cùng một tàu cứu hộ, một tàu lai dắt và một tàu tiếp dầu.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Australia đã lập tức trấn trấn an dư luận khi khẳng định động thái điều động trên của Nga "phù hợp" với quy định của luật quốc tế đối với tàu hải quân song trên thực tế vẫn cho theo dõi sát hạm đội của Nga.
Phát ngôn viên Nga cho biết 4 tàu, bao gồm một tuần dương hạm mạnh và một khu trục hạm, sẽ ở trong vùng biển quốc tế. Đó là lý do Moscow không báo trước cho chính phủ Australia, ông Raku nói. "Chúng tôi thực sự không vi phạm bất cứ luật lệ nào, chúng tôi tuân thủ luật quốc tế, vì vậy sao lại coi chúng tôi là một mối hiểm nguy?".
"Không ai muốn xung đột", phát ngôn viên Đại sứ quán Nga nói thêm.
Một số báo cáo của các cơ quan phân tích chỉ ra rằng Nga đang gia tăng hoạt động quân sự khi cử nhiều tàu hải quân và máy bay ném bom tầm xa tới gần lực lượng quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Raku cho biết Moscow thấy "lạ" trước việc các nước NATO bất ngờ vì quân đội Nga tập trận gần lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của Nga cũng công nhận phản ứng của Australia là bình thường. "Phản ứng của các bạn không gây bất ngờ, bởi chúng tôi hiếm khi đi đường này".
Australia hôm nay cho biết nước này đang theo dõi sát hoạt động của các tàu Nga. "Chúng tôi đã nhận thấy sự hiện diện của họ và đang theo dõi. Theo tôi biết thì họ vẫn ở trong vùng biển quốc tế", bà Julie Bishop, Ngoại trưởng Australia, cho hay.
Ông Raku cho rằng đã có "sự hiểm nhầm trong quan hệ" giữa Australia và Nga, và "hai bên cần có trách nhiệm có những bước đi đúng hướng, không hiểu sai các vấn đề".
Trịnh Gấm (tổng hợp)