TĐO - Phe biểu tình và chính quyền Hồng Kông hôm qua (7/10) đã thống nhất đàm phán vào ngày 10/10, khi số người đòi cải cách bầu cử trên các tuyến phố ở đặc khu đang giảm.
Người biểu tình Hong Kong ở bên ngoài tòa nhà chính quyền tại khu Admiralty tối 7/10. Ảnh: Reuters. AFP dẫn lời Ray Lau, phó tổng thư ký các vấn đề Hiến pháp và Đại lục “Ngày và giờ cuộc đàm phán đã được quyết định. Chúng tôi dự kiến tiến hành vào ngày 16h ngày 10/10”.
Điều này có nghĩa là chính quyền Hong Kong có thể sẽ không thảo luận về việc thay đổi các quy định của Trung Quốc, trong đó yêu cầu ứng viên lãnh đạo đặc khu phải do một ủy ban thông qua. Động thái mâu thuẫn với yêu cầu cốt lõi của người biểu tình, muốn tăng tính dân chủ của cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu năm 2017, do đó các cuộc thảo luận có thể ít tiến triển và tiếp tục dẫn tới các cuộc bất tuân dân sự.
Reuters dẫn lời lãnh đạo sinh viên Lester Shum xác nhận phía sinh viên sẽ tham gia đàm phán để chuyển thông điệp của họ tới lãnh đạo chính quyền cấp cao.
Phong trào biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi “các biện pháp thực tế giữa chính phủ và người dân được thiết lập”, Shum nói. Bất kỳ vụ bạo lực hoặc cố gắng nào nhằm loại bỏ sinh viên đều tác động đến nỗ lực đàm phán.
Hôm 3/10, phe biểu tình từng đồng ý đàm phán với bà Lam, sau đó dọa hủy bỏ do xảy ra những vụ tấn công có tổ chức nhằm vào người đòi dân chủ ở khu vực Mong Kok.
Chiều 6/10, khoảng 300 người biểu tình cố thủ ở khu Vượng Giác (Mongkok), nhiều học sinh góp mặt vào nhóm thiền tọa ủng hộ dân chủ ở vịnh Đồng La (Causeway Bay) sau giờ học.
Bên cạnh đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm trước dẫn lời cảnh sát thông báo phát hiện 10 con dao bị bỏ lại dưới chân cầu cách vị trí biểu tình suốt 1 tuần qua ở khu Kim Chung (Admiralty) khoảng 200 m. Trước đó, cảnh sát tìm thấy 10 con dao dài hơn 43 cm được gói trong một chiếc túi ni-lông gần Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông, 10 con dao khác bị vứt bên ngoài tòa nhà Harcourt. Chưa có nghi phạm nào liên quan tới số dao nói trên bị bắt giữ.
Giao thông vẫn trong tình trạng lộn xộn, khi những chướng ngại vật chưa được dỡ bỏ gây tình trạng tắc đường, các tuyến xe buýt phải rút ngắn lộ trình. Và cảnh sát kêu gọi “sinh viên, người xem và những người khác “ rời khỏi khu vực biểu tình ở Mong Kok, nơi từng xảy ra đụng độ bạo lực cuối tuần trước.
“Những người có quan điểm mạnh mẽ và khác biệt này rất nhạy cảm và khả năng xảy ra đối đầu đang gia tăng”, cảnh sát nói.
Số lượng người biểu tình giảm mạnh so với đỉnh điểm vài ngày trước. Nhiều sinh viên quay trở lại trường chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới.
Những người ở lại vẫn kiên định với quan điểm của họ dù không chắc chắn về kết quả đạt được. “ Thành thật là chúng tôi không tự tin chúng tôi sẽ thành công. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn làm hết sức mình. Tôi hiểu rằng chúng tôi có thể lên tiếng khi cần thiết”, Dickson Yeung, nhân viên quan hệ khách hàng 20 tuổi, nói.
“Tôi vẫn hy vọng có thể đạt được mục đích ban đầu, có dân chủ thực sự”, May Li, sinh viến 19 tuổi cho biết. Li tham gia biểu tình trong suốt một tuần qua. Cô quyết định trở lại trường, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tới. “Tuần trước tôi không đến trường nhưng tôi sẽ đi học trở lại vào tuần này”.
Trịnh Gấm (tổng hợp)