Hồng Kông gia tăng căng thẳng: Dùng hơi cay giải tán người biểu tình
22:03 | 28/09/2014
TĐO - Theo Reuters, hôm nay, chủ nhật ngày 28/9, cảnh sát Hồng Kông phải sử dụng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân đòi có một "kỷ nguyên mới"về dân chủ. Các quan chức Trung Quốc cảnh báo sẽ chống lại các cuộc biểu tình bất hợp pháp.
Người biểu tình đối phó với hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Reuters.
Huyện Admiralty đã rơi vào hỗn loạn khi những người biểu tình hô vang ủng hộ dân chủ vào cả rào chắn của cảnh sát để gây sức ép buôc Bắc Kinh chấp nhận “một kỷ nguyên mới” nền dân chủ đầy đủ của Hồng Kong.
Cảnh sát đội mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc, được dàn dựng ném hơi cay và dùi cui phi tiêu. Các đám đông đã bỏ chạy vài trăm mét và che ô dù.
Hàng ngàn người biểu tình chặn một số đường phố nhộn nhịp nhất của Hồng Kong, đường Gloucester và đường Harcourt, lãnh đạo Hồng Kong Leung Chun-ying cam kết hành động “kiên quyết” chống lại một phong trào được coi là chiếm giữ trung tâm, The Occupy .
Hồng Kong bị Trung Quốc cai trị từ năm 1997 theo công ước “một quốc gia, hai chế độ” không được hưởng ứng quyền tự chủ và tự do từ Trung Quốc.
Nhưng Bắc Kinh hồi tháng trước đã bác bỏ yêu cầu để lựa chọn lãnh đạo kế tiếp của thành phố, khiến mối đe dọa phải đóng cửa trung tâm thành phố . Trung Quốc muốn giới hạn một số cuộc bầu cử để các ứng viên trung thành với Bắc Kinh.
Các nhà chức trách đã nói có khoảng hơn 80.000 người xúm quanh các đường phố ở Admiralty, các vụ bắt giữ sinh viên diễn ra vào thứ năm.
Cuộc biểu tình diễn ra trong một tuần leo thang thành bạo lực khi những người biểu tình phá vỡ rào cản quân sự vào ngày thứ sáu và thu nhỏ một hàng rào để xâm nhập vào cơ sở của chính phủ. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt cay để giải tán đám đông.
Cuộc đụng độ diễn ra gay gắt nhất trong một loạt các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh nhấn mạnh rằng thách thức của chính quyền trung ướng để dập tắt ý chí vào Hồng Kong.
Cảnh sát cho biết cho đến nay đã bắt giữ 78 người, trong đó Joshua Wong, 17 tuổi, lãnh đạo nhóm học sinh Cholarism, những người đã được kéo đi sau khi ông kêu gọi những người biểu tình vào các cơ sở của chính phủ. Joshua Wong vẫn còn bị giam giữ từ chủ nhật.
Cùng với chính quyền Hồng Kong và Trung Quốc, một số ông trùm mạnh nhất của Hồng Kong đã lên tiếng chống lại chiến dịch The Occupy, cảnh báo nó có thể đe dọa nền kinh doanh của thành phố và sự ổn định kinh tế.
Trịnh Gấm (tổng hợp)
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hong-kong-gia-tang-cang-thang-dung-hoi-cay-giai-tan-nguoi-bieu-tinh-42396.html