Trung Quốc không nhượng bộ, Mỹ kêu gọi Hồng Kông kiềm chế
17:18 | 01/10/2014
TĐO - Ngày 1- 2/10, trong cuộc họp hai bên giữa Mỹ- Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chính phủ sẽ “kiên định áp dụng nguyên tắc chỉ đạo của quốc gia, hai chế độ" và sẽ “bảo vệ” sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông.
Mỹ và Trung Quốc thể hiện quan điểm khác nhau về cuộc biểu tình hiện nay ở Hồng Kông.
Khi trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc vào năm 1997, Anh và Trung Quốc đã cùng ký một hiệp ước, theo đó, Bắc Kinh cam kết sẽ cho phép Hồng Kông “quyền tự trị cao cấp”, bao gồm việc bầu cử dân chủ để chọn đặc khu trường.
Tuy nhiên, người dân Hồng Kông biểu tình yêu cầu Bắc Kinh cho phép tự chọn đặc khu trưởng thì chính quyền tại Bắc Kinh gọi đây là hành động phi pháp.
Trong tuyên bố được cho là đầu tiên về các cuộc biểu tình hiện nay ở Hồng Kông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chính phủ sẽ “kiên định áp dụng nguyên tắc chỉ đạo một quốc gia, hai chế độ và sẽ “bảo vệ” sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông.
Tuyên bố của ông Tập cho thấy chính quyền Bắc kinh không có ý nhượng bộ trước phong trào biểu tình của người dân Hồng Kông. Dù vậy, theo giới quan sát, Trung Quốc giải quyết không hiệu qủa vấn đề Hồng Kông có thể khuyến khích những động thái tương tự như ở nơi khác.
Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, hầu như không có dấu hiệu gì cho thấy cuộc biểu tình hụt hơi. Toàn bộ giao thông thành phố vẫn tê liệt, các cửa hàng và trung tâm mua sắm buộc phải đóng cửa.
Mỹ và Trung Quốc thể hiện quan điểm khác nhau về cuộc biểu tình hiện nay ở Hồng Kông. Trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về các vấn đề trong cuộc biểu tình “bất hợp pháp” ở Hồng Kong Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi đã cảnh báo chống lại các cuộc biểu tình “bất hợp pháp” tại Hồng Kông, trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong lãnh thổ.
Ông Wang cho biết ở Washington đây là vấn đề nội bộ đối với Trung Quốc. Ông lên tiếng vấn đề Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc. Tất cả các nước phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Đối với bất kỳ nước nào, xã hội nào, không ai cho phép những hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Mỹ kêu gọi Hồng Kong xử lý các cuộc biểu tình với sự kiềm chế – đây được xem là thách thức đối với Bắc Kinh. Nhưng ông tin rằng chính quyền Hồng Kông đã có “khả năng xử lý đúng đắn tình hình hiện nay theo quy định pháp luật”.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ cung cấp sự bỏ phiếu phổ thông ở Hồng Kông, ông hy vọng chính quyền địa phương sẽ “kiềm chế và tôn trọng những người biểu tình “ trong việc thể hiện quan điểm của họ một cách hòa bình.
Ở Trung Quốc, một bài xã luận trên tờ Nhân Dân Nhật cảnh báo về những hậu quả không thể tưởng tượng nếu các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục, trong khi truyền hình nhà nước nói rằng cảnh sát Hồng Kông cần được hỗ trợ trong nỗ lực của họ để khôi phục lại trật tự xã hội càng tốt.
Trịnh Gấm (tổng hợp)
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-khong-nhuong-bo-my-keu-goi-hong-kong-kiem-che-42395.html