Hàng nghìn người Myanmar trốn chạy sang Bangladesh vì xung đột

09:29 | 28/08/2017

TĐO - Sau 2 ngày bạo lực kéo dài vì xung đột ở bang Rakhine (Myanmar), hàng nghìn người dân địa phương đã phải rời bỏ nhà cửa, trốn chạy về phía quốc gia láng giềng Bangladesh.

Rakhine là địa phương nghèo nhất ở Myanmar, là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người thuộc dân tộc thiểu số Rohingya. Trước những sức ép từ nhiều phía, nhiều người Rohingya đã bị cực đoan hóa và tình trạng này đang ngày một nghiêm trọng - theo hãng tin BBC.

Bạo lực nổ ra hôm 25/8 khi một nhóm người Rohingya có vũ trang tấn công 30 đồn cảnh sát và tiếp diễn vào ngày 26/8. Nhiều người Rohingya, theo đạo Hồi, đã lên đường tới biên giới chung Myanmar - Bangladesh nhưng bị cảnh sát biên phòng chặn lại.

Theo cảnh sát Bangladesh, hôm 26/8, họ đã buộc 70 người trở lại Myanmar sau khi phát hiện những người ngày đang cố gắng vượt qua khu vực biên giới chung Ghumdhum để đến với các trại tị nạn ở Bangladesh. "Họ (người vượt biên) cầu xin chúng tôi không bắt họ trở về Myanmar" - một cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, hơn 3.000 người Rohingya có thể đã vào Bangladesh và tìm nơi trú ẩn trong các trại tị nạn hay các làng mạc kể từ ngày 25/8. Một phóng viên của AFP ở trại tị nạn tạm thời tại Balukhali (Bangladesh) cho biết người tị nạn đã mang theo nhiều câu chuyện đáng sợ từ bên kia biên giới.

hang nghin nguoi myanmar tron chay sang bangladesh vi xung dot

Người dân Rakhine trên đường rời bỏ nhà cửa, trốn chạy bạo lực. (Ảnh: AFP)

Ông Mohammad Zafar (70 tuổi), được AFP dẫn lời, kể lại: "Họ nổ súng quá gần đến nỗi giờ tôi chẳng nghe thấy gì cả. Họ dùng roi vọt, gậy gộc đuổi chúng tôi đến biên giới". Ông Zafar chia sẻ rằng những phần tử có vũ trang đã bắn chết 2 người con trai của ông trên một cánh đồng.

Trong khi đó, ông Amir Hossain (61 tuổi), trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters gần Ghumdhum: "Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi muốn ở lại đây (Bangladesh) nếu không chúng tôi sẽ bị giết".

Được biết, khoảng 4.000 người không theo đạo Hồi ở Rakhine đã được quân đội hỗ trợ di tản để đảm bảo an toàn cho chính họ. Trước đó, 6 người trong số này đã thiệt mạng khi đi vào một khu vực đang xảy ra xung đột.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, đây là đợt bùng phát bạo lực lớn nhất ở Rakhine. Khi đó, đã có 9 nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong các vụ tấn công tương tự tại những cửa khẩu biên giới.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hang-nghin-nguoi-myanmar-tron-chay-sang-bangladesh-vi-xung-dot-42319.html

In bài viết