Philippines miễn học phí cho toàn bộ sinh viên công lập

16:47 | 04/08/2017

TĐO - Theo một đạo luật vừa được chính thức thông qua, tất cả các trường đại học, cao đẳng công lập ở Philippines sẽ miễn toàn bộ học phí cho sinh viên.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Philippines, hôm nay (4/8) cho biết: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phê chuẩn đạo luật miễn học phí đối với tất cả các trường đại học - cao đẳng của chính phủ, bất chấp việc các chuyên gia kinh tế khuyên ông bỏ qua ý định này.

Ông Duterte tin rằng lợi ích của đạo luật này sẽ lớn hơn tất thảy những thách thức tài chính tiềm năng trong ngắn hạn - Phó Tổng thư ký Menardo Guevarra trả lời họp báo. "Giáo dục miễn phí tại SUC (các trường đại học và cao đẳng của nhà nước) là một cột trụ rất quan trọng cho chính sách phát triển xã hội của tổng thống" - ông Guevarra nhấn mạnh.

Trước đó, các chuyên gia quản lý kinh tế của ông Duterte lo ngại rằng chính phủ sẽ không đủ khả năng bù đắp thiếu hụt kinh phí từ việc miễn học phí. Theo ước tính của họ, thâm hụt ngân sách của Philippines có thể lên tới 100 tỷ peso (2 tỷ USD) mỗi năm.

philippines mien hoc phi cho toan bo sinh vien cong lap

Tổng thống Philippines Rodrigo Durterte nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ

Mặt khác, các chuyên gia cũng nhận định: việc miễn học phí tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống công lập sẽ không có lợi cho người nghèo. Họ lập luận rằng chỉ có 12% số sinh viên tại các trường nói trên xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Franklin Drilon lại có ý kiến khác. Theo ông Drilon, biện pháp mới mà Tổng thống Duterte thông qua sẽ chỉ đòi hỏi kinh phí 20 - 25 tỷ peso/năm (0,4 - 0,5 tỷ USD/năm), thấp hơn nhiều so với ước tính của giới chuyên gia kinh tế.

Chính quyền của ông Duterte lên kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 180 tỷ USD cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022. Để huy động vốn, chính phủ Philippines đã yêu cầu các nhà lập pháp thông qua nhiều giải pháp mới về doanh thu.

Chương trình kinh tế của Tổng thống Duterte tập trung vào việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả tài chính, nhằm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế lên mức 8% vào năm 2022 - hãng tin Reuters cho hay.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/philippines-mien-hoc-phi-cho-toan-bo-sinh-vien-cong-lap-42305.html

In bài viết