Người dân nước nào lười đi lại nhất thế giới?

16:05 | 12/07/2017

TĐO - Các nhà khoa học Mỹ đã thu thập dữ liệu trên quy mô toàn cầu từ điện thoại thông minh của người dân, nhằm đưa ra đánh giá về cường độ đi lại hàng ngày của chúng ta.

nguoi dan nuoc nao luoi di lai nhat the gioi


Dựa trên dữ liệu theo từng phút với tổng thời gian lên tới 68 triệu ngày, phân tích của các nhà khoa học tới từ Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy trung bình người dân thế giới bước đi 4.961 bước mỗi ngày. Hong Kong đạt mức gần trung bình (6.880 bước/ngày) trong khi Indonesia xếp cuối với chỉ 3.513 bước/ngày.

Được biết, hầu hết các điện thoại thông minh ngày nay đều có tích hợp cảm biến gia tốc, có thể ghi lại số bước đi của người sử dụng. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu từ hơn 700.000 người dùng giấu tên dựa trên ứng dụng giám sát hoạt động ARGUS của hãng Azumio.

Giáo sư Scott Delp, một thành viên trong nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: "Nghiên cứu này có quy mô lớn gấp cả nghìn lần so với bất cứ nghiên cứu nào trước đây về sự vận động của con người. Nghiên cứu mới của chúng tôi lấy dữ liệu từ nhiều quốc gia hơn và theo dõi hoạt động của người dân trên cơ sở liên tục".

nguoi dan nuoc nao luoi di lai nhat the gioi

Tính trung bình, người dân thế giới bước đi khoảng 4.961 bước mỗi ngày

Theo ông Delp, kết quả nghiên cứu sẽ mở ra cánh cửa cho các cách thức nghiên cứu khoa học mới, ở quy mô lớn hơn so với những gì có thể tiến hành trước đây. Đồng thời, nó cũng phát hiện ra những hiểu biết quan trọng để cải thiện sức khỏe người dân.

Ví dụ như số bước đi trung bình của người dân mỗi nước có vẻ không tương xứng với tỷ lệ béo phì ở quốc gia đó. Yếu tố quan trọng nhất, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, là "sự thiếu cân bằng trong hoạt động thể chất", ngoại trừ sự khác biệt giàu - nghèo.

Ông Tim Althoff, một nhà nghiên cứu lấy ví dụ: "Thụy Điển có khoảng chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 loại hoạt động thể chất này... Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất". Mỹ và Mexico cũng có số bước trung bình tương tự, nhưng tỷ lệ béo phì cao hơn do mức độ thiếu cân bằng cao.

nguoi dan nuoc nao luoi di lai nhat the gioi

Dữ liệu cho thấy người dân Indonesia ít đi lại nhất thế giới

Theo kết quả nghiên cứu, có một thực tế bất ngờ là sự thiếu cân bằng phần lớn đến từ khác biệt về giới tính. Ví dụ như tại Nhật Bản, nam giới và phụ nữ vận động gần như tương đương, cùng với đó là ít bị mất cân bằng và tỷ lệ béo phì thấp. Ngược lại, ở một số nước mà sự thiếu cân bằng ở mức cao như Ả Rập Saudi và Mỹ, phụ nữ dành ít thời gian cho vận động hơn so với đàn ông.

Nhóm nghiên cứu cho biết: những phát hiện trên giúp giải thích mô hình béo phì toàn cầu và đưa ra nhiều ý tưởng mới để giải quyết vấn nạn thừa cân. Theo đó, họ đã xếp hạng 69 thành phố Mỹ dựa trên mức độ dễ dàng đi bộ của người dân.

Dữ liệu cho thấy rằng những thành phố như New York hay San Francisco mà người dân dễ dàng đi bộ. Trong khi đó, việc đi bộ ở Houston hay Memphis khó khăn hơn . Người dân đi bộ nhiều hơn ở những nơi như New York và theo các nhà nghiên cứu, điều này có thể giúp cải thiện quy hoạch thành thị theo hướng thúc đẩy hoạt động thể chất của người dân.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-dan-nuoc-nao-luoi-di-lai-nhat-the-gioi-42296.html

In bài viết