Đan Mạch hỗ trợ ngừa thai cho người dân châu Phi để "hạn chế di cư"

11:02 | 13/07/2017

TĐO - Chính phủ Đan Mạch cam kết tài trợ cho công tác kế hoạch hóa gia đình ở các nước đang phát triển ở châu Phi, nhằm làm giảm sức ép người nhập cư vào châu Âu.

dan mach ho tro ngua thai cho nguoi dan chau phi de han che di cu

Bộ trưởng Tornaes (phải) đứng cạnh Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tornaes cho biết Copenhagen sẽ đóng góp 91 triệu kroner (xấp xỉ 14 triệu USD) cho chương trình này. Bà Tornaes cho rằng những trường hợp mang thai ngoài ý muốn là gánh nặng lớn về "chi phí nhân đạo và xã hội" đối với các nước nghèo nhất thế giới.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Thủ đô London (Anh) ngày 11/7, Bộ trưởng Tornaes cho biết: khoảng 225 triệu phụ nữ ở các quốc gia nghèo nhất hiện không áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. "Sự phát triển của nhiều quốc gia bị kìm hãm bởi sự gia tăng dân số" - bà Tornaes nhấn mạnh.

Sau đó, bà đề cập tới châu Phi, nói rằng việc giảm tỷ lệ tăng dân số của châu lục này - bằng cách tăng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình cho người dân - là một ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại và an ninh của chính phủ Đan Mạch.

dan mach ho tro ngua thai cho nguoi dan chau phi de han che di cu

Người biểu tình ở London kêu gọi thực hiện cam kết hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình cho các nước nghèo. (Ảnh: PA)

Bà Tornaes nhận định: "Nếu tăng trưởng dân số ở châu Phi tiếp diễn như hiện nay, dân số toàn châu lục sẽ tăng gấp đôi từ 1,2 tỷ người lên 2,5 tỷ người vào năm 2050. Một phần trong các giải pháp làm giảm áp lực nhập cư vào châu Âu là giảm mức tăng trưởng dân số rất cao ở nhiều quốc gia châu Phi".

Giống như nhiều nước châu Âu khác, trong những năm gần đây, Đan Mạch luôn phải chịu sức ép lớn trong việc đối phó với số lượng lớn người tị nạn và người di cư. Tuy nhiên, các đơn xin tị nạn vào nước này đã giảm đáng kể trong năm 2016, nếu so với trước đó 1 năm.

Chính phủ Đan Mạch hồi tháng 10/2016 cho biết: tính đến ngày 30/10/2016, số đơn xin tị nạn mà nước này nhận được là 5.500 hồ sơ. Trong khi đó, năm 2015, có tới 21.000 người nộp đơn xin tị nạn vào Đan Mạch, tức gấp gần 4 lần so với năm 2016.

Tháng 1 năm ngoái, Quốc hội Đan Mạch đã ủng hộ một đề xuất gây tranh cãi, trong đó cho phép tịch thu tài sản có giá trị của người xin tị nạn để chi trả cho những phí tổn mà họ gây ra. Khi đó, động thái này đã bị Liên Hợp Quốc mạnh mẽ chỉ trích.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dan-mach-ho-tro-ngua-thai-cho-nguoi-dan-chau-phi-de-han-che-di-cu-42295.html

In bài viết