Chàng trai Đài Loan sống sót sau 47 ngày mất tích trên dãy Himalaya

16:52 | 27/04/2017

TĐO - Liang Sheng Yueh (21 tuổi), đến từ Đài Loan, đã được tìm thấy và cứu sống sau 47 ngày mất tích khi chạy bộ leo núi (trek) trên dãy Himalaya, thuộc địa phận Nepal, cùng với bạn gái.

Một nhóm cứu hộ đã phát hiện Liang Sheng Yueh mắc kẹt trong hẻm núi ở độ cao 2.600m, gần làng Tipling thuộc huyện Dhading, Nepal. Thi thể bạn gái, đồng thời là người đồng hành với Liang, Liu Chen Chun (19 tuổi) cũng nằm gần đó.

Liang đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Grandee ở Kathmandu và đã qua cơn nguy kịch. Theo tiến sĩ Sanjaya Karki, người chịu trách nhiệm điều trị cho Liang, thanh niên này hiện có thể nói chuyện chậm rãi và kể rằng bạn gái anh chết từ 3 ngày trước đó.

Khi được tìm thấy, Liang đã mất khoảng 30kg khối lượng cơ thể. Tóc anh mọc dài che kín mặt, trong khi một chân đang lúc nhúc giòi. Các bác sĩ cho rằng dường như Liang đã sống sót chỉ nhờ nước và muối.

Nguồn tin của BBC nói rằng thanh niên đến từ Đài Loan được người dân địa phương nhìn thấy lần đầu tiên vào lúc 11 giờ ngày 26/4. Sau đó, một trực thăng đã nhanh chóng được điều tới hiện trường để tiếp cận Liang.

chang trai dai loan song sot sau 47 ngay mat tich tren day himalaya

Liang Sheng Yueh đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: EPA)

Liang cùng với Liu đều là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc gia Đông Hoa (Đài Loan), đến Nepal vào tháng 2 từ Ấn Độ. Lần cuối cùng 2 người xuất hiện là ở miền Bắc Dhading, vào ngày 9/3, khi họ chạy bộ ra ngoài dù tuyết rơi dày.

Trang web Missingtrekker.com từng cho biết cặp đôi này đã vấp phải nhiều khó khăn trước chuyến đi, bao gồm cả việc mất hành lý cũng như những cuộc cãi vã. Khi đó, Liu từng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook: "Ước gì mình chưa bao giờ bị mắc kẹt tại đây".

Theo kế hoạch, 2 người sẽ gọi điện về cho gia đình vào ngày 10/3 nhưng điều này đã không xảy ra. Hôm 15/3, tức 5 ngày sau, 2 gia đình chính thức yêu cầu trợ giúp khẩn cấp để tìm kiếm Liang và Liu.

Hướng dẫn viên Madhav Basnet, người tham gia hoạt động cứu hộ, cho rằng 2 du khách Đài Loan dường như đã bị trượt ngã khỏi một con đường nối từ Dhading tới làng Ghatlang. "Có vẻ họ bị mắc kẹt trong một hang động và không thể leo lên" - Basnet cho hay.

Được biết, cảnh sát Nepal đã thuê 3 hướng dẫn viên để tìm kiếm 2 sinh viên Đài Loan. Tuy nhiên, tình trạng tuyết rơi liên tục và những trận sạt lở đã khiến hoạt động cứu hộ trở nên khó khăn hơn.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chang-trai-dai-loan-song-sot-sau-47-ngay-mat-tich-tren-day-himalaya-42213.html

In bài viết