13:00 | 13/01/2017
|
Thành viên các băng đảng thường được nhận dạng qua hình xăm trên mặt và cơ thể. (Ảnh: Reuters)
Từ lâu, quốc gia Trung Mỹ đã nổi tiếng bởi tình trạng chiến tranh giữa các băng đảng. Theo Liên Hợp Quốc, El Salvador là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm giết người cao nhất thế giới.
Tính trung bình trong những ngày đầu tiên của năm 2017, số người bị sát hại ở El Salvador đã lên tới 10 người/ngày. Tuy vậy, hôm 11/1 (giờ địa phương) vừa qua đã ghi nhận sự yên bình "bất ngờ" khi không có ai bị giết chết.
Cảnh sát không đưa ra bất cứ giải thích nào cho tình trạng bị coi là "bất thường" này. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nhanh chóng phủ nhận thông tin nói rằng họ đã khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với các băng nhóm.
Hầu hết các vụ bạo lực ở El Salvador đều do các băng nhóm tội phạm gây ra. Những đối tượng này được người dân địa phương gọi là "maras", hoành hành khắp đất nước.
Ban đầu, các nhóm tội phạm được thành lập tại những đường phố của Los Angeles (Mỹ) vào cuối những năm 1980. Thành viên của nhóm là con cái những người di cư El Salvador, chạy sang Mỹ để chạy trốn nội chiến.
Khi cuộc chiến kết thúc năm 1992, nhiều người trong số họ trở về nhà, mang theo thứ văn hóa băng đảng lúc trước. Những mạng lưới này thường tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, cướp bóc và tống tiền.
Hiện, 2 băng đảng đường phố lớn nhất hoạt động ở El Salvador là Mara Salvatrucha (còn gọi là MS-13), và Mara-18 (tên gọi khác là 18th Street Gang, tạm dịch là Băng đảng phố 18).
Trọng Sang