Thiếu nữ Indonesia bị phạt chỉ vì... "đứng quá gần" bạn trai

16:06 | 01/11/2016

TĐO - Hôm qua (31/10), tại tỉnh Aceh (Indonesia), một thiếu nữ 20 tuổi đã bị trừng phạt công khai vì "quá gần gũi" với bạn trai của mình. Đây là vụ xử phạt mới nhất tại khu vực vẫn đang duy trì luật Hồi giáo Sharia hà khắc.

Thiếu nữ trên chỉ là một trong 5 người bị đánh đòn công khai, bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Muttaqin ở Banda, thủ phủ của Aceh. Cùng bị phạt với cô, còn có người bạn trai 21 tuổi và 3 người khác (bị buộc tội đánh bạc).

Sau khi bị đọc tên và "hành vi phạm tội", những người bị cho là "có tội" đều bị đưa lên sân khấu để nhận hình phạt trước đám đông hàng trăm người. Nhà thờ Masjid Al-Muttaqin nằm bên cạnh một khu chợ đông đúc nên vụ xử phạt dường như không thu hút được nhiều người xem, hãng tin RT cho hay.

"Nó (vụ xử phạt) không bị nhiều người cười nhạo hoặc theo dõi. Nhưng đây là bài học cho tất cả mọi người về việc tuân thủ luật Hồi giáo đầy đủ tại Banda Aceh của chúng tôi" - ông Bakhtiar, một quan chức địa phương, phát biểu. Ông này còn tuyên bố: "Nếu không đồng ý với luật Hồi giáo, vui lòng đi khỏi Aceh".

Cặp đôi trẻ tuổi bị kết án theo một điều khoản gọi là "khalwat". Trong luật Hồi giáo, "khalwat" có nghĩa là "bất cứ hành vi nào được thực hiện bởi 2 hay nhiều cá nhân khác giới mà họ không bị ràng buộc như một gia đình cũng như trong một cuộc hôn nhân".

thieu nu indonesia bi phat chi vi dung qua gan ban trai

Thiếu nữ 20 tuổi (áo trắng) bị phạt roi trước đông người. (Ảnh: AFP)

Hãng tin RT nhận định: chiểu theo "khalwat, rất nhiều hành vi có thể bị coi là phạm luật, từ quan hệ tình dục trước hôn nhân hay chỉ đơn giản là đứng gần hoặc cầm tay.

Trước đó, hôm 13/10, một số người cũng bị trừng phạt vì "tội" tương tự, trong đó có một phụ nữ 21 tuổi dường như "đứng quá gần" bạn trai của cô. Một phụ nữ khác được ân xá tạm thời vì đang mang thai, nhưng các quan chức khẳng định vẫn sẽ trừng phạt cô sau khi cô sinh con.

Mặc dù Indonesia chính thức là một nhà nước thế tục, một số tỉnh ở nước này vẫn được hưởng quyền tự trị đáng kể trước chính quyền trung ương. Trong số này, Aceh là tỉnh duy nhất còn áp dụng luật Hồi giáo Sharia một cách đầy đủ, sau khi luật tự trị đặc biệt được thông qua vào năm 2001.

Việc áp dụng nghiêm ngặt các quy định trong luật Hồi giáo Sharia cũng có nghĩa là một số hành vi tương đối vô hại như ôm, hôn hoặc tiếp xúc giữa các cặp vợ chồng chưa cưới đều bị cấm. Ngoài ra, đồng tính luyến ái và uống rượu cũng không được phép.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thieu-nu-indonesia-bi-phat-chi-vi-dung-qua-gan-ban-trai-42116.html

In bài viết