Vợ chồng tỷ phú Zuckerberg sẽ tài trợ 3 tỷ USD cho y học

10:32 | 22/09/2016

TĐO - Nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, ông Mark Zuckerberg cùng vợ mình là bà Priscilla Chan đã cam kết tài trợ 3 tỷ cho nghiên cứu y học trong thập kỷ tới, với hy vọng sẽ giải quyết triệt để tất cả các loại bệnh tật trước năm 2100.

Tại cuộc họp báo vừa qua ở thành phố San Francisco (Mỹ), 2 vợ chồng ông Zuckerberg cho biết mục tiêu cuối cùng của mình là "chữa trị, ngăn chặn hoặc kiểm soát tất cả các bệnh vào cuối thế kỷ này". Kinh phí tài trợ sẽ được phân phối bởi quỹ Sáng kiến Chan Zuckerberg mà họ lập ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo ông Zuckerberg, người bệnh đang phải trả số tiền cao gấp 50 lần để điều trị bệnh so với chi phí dùng để phòng ngừa, và tình hình này cần phải thay đổi.

Ông chỉ ra 3 nguyên tắc cốt lõi đối với các khoản tài trợ sắp tới: hỗ trợ cho đội ngũ các nhà khoa học cùng các kỹ sư; tìm kiếm các công cụ và công nghệ để phát triển nghiên cứu; đẩy mạnh phong trào tài trợ cho khoa học trên thế giới.

Bà Chan nói thêm rằng: 2 vợ chồng bà đã cam kết tài trợ 600 triệu USD để thành lập một trung tâm nghiên cứu mới có tên Biohub, với thành viên là các kỹ sư, chuyên gia khoa học máy tính, các nhà sinh học, hóa học...

vo chong ty phu zuckerberg se tai tro 3 ty usd cho y hoc

Vợ chồng ông Zuckerberg tại một sự kiện. (Ảnh: AP)


Cũng trong buổi họp báo, ông Zuckerberg tự tin đưa ra dự đoán rằng, với những tiến bộ về y học, đến năm 2100, tuổi thọ trung bình của con người sẽ là hơn 100 tuổi.

Tuy nhiên, tỷ phú sáng lập Facebook cảnh báo: sẽ phải mất nhiều năm để có thể tạo ra các phương pháp điều trị mới, và tốn thêm một khoảng thời gian nữa trước khi áp dụng những phương pháp này trên bệnh nhân.

Xuất hiện tại buổi họp báo còn có ông Bill Gates - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft - người tài trợ cho nhiều chương trình nghiên cứu sức khỏe thông qua quỹ Bill & Melinda Gates.

Ông Gates ca ngợi tuyên bố của vợ chồng ông Zuckerberg, đồng thời mô tả ý tưởng của 2 người là "rất táo bạo và đầy tham vọng".

Theo chuyên gia Beth Breeze, Giám đốc Trung tâm hoạt động từ thiện tại trường Đại học Kent, bà Chan là một cựu sinh viên chuyên ngành bác sĩ nhi khoa và đã làm mẹ. Vì thế, bà có chuyên môn và cả kinh nghiệm cá nhân trong việc ưu tiên tài trợ cho y học.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vo-chong-ty-phu-zuckerberg-se-tai-tro-3-ty-usd-cho-y-hoc-42086.html

In bài viết