15:15 | 25/02/2016
Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan chiếm tới 90/99 gương mặt mới. Tổng số tỷ phú của Trung Quốc là 568, vượt qua Mỹ (535 người). Tổng tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đạt 1,4 nghìn tỷ USD – tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho hay.
Ông Bill Gates – nhà đồng sáp lập tập đoàn Microsoft – vẫn đứng vững ở vị trí số 1, với khối tài sản ròng trị giá 80 tỷ USD. Nhà đầu tư Warren Buffett là người giàu thứ 2, với 68 tỷ USD. Trong Top 10 người đứng đầu năm nay, có một cái tên mới: tỷ phú Michael Bloomberg. Ông trùm truyền thông này là cựu Thị trưởng thành phố New York, sở hữu 37 tỷ USD.
Theo ông Ruper Hoogerwerf – trưởng nhóm nghiên cứu của Báo cáo Hurun, số lượng tỷ phú Trung Quốc tăng vọt do lợi nhuận đến từ những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong thời gian qua.
“Sự trì trệ của kinh tế toàn cầu, đồng USD tăng giá và giá dầu mỏ giảm” khiến số lượng tỷ phú của các nước còn lại kém hơn so với Trung Quốc – ông Hoogerwerf giải thích.
![]() |
Tỷ phú Vương Kiến Lâm là người giàu nhất Trung Quốc, xếp hạng 21 thế giới. (Ảnh: Reuters)
Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vinh dự trở thành “kinh đô” mới của các tỷ phú thế giới, với 100 người. Ngay sau đó là thành phố New York – nơi có 95 tỷ phú. Ngoài ra, trong 10 thành phố hàng đầu tập trung giới siêu giàu, còn có 3 cái tên thuộc về Trung Quốc: Thượng Hải, Hàng Châu và Thâm Quyến.
Trong 100 người giàu nhất thế giới năm 2015, có 9 người Trung Quốc – báo cáo của Hurun cho biết.
Ông Vương Kiến Lâm – Chủ tịch tập đoàn bất động sản và giải trí Wanda – là người giàu nhất Trung Quốc, xếp thứ 21 trên thế giới. Khối tài sản ròng của ông là 26 tỷ USD.
Tài sản của ông Vương đã vượt qua Lý Gia Thành – trùm bất động sản Hong Kong, người từng giàu nhất châu Á. Ông Lý bị giảm 22% số tài sản, còn lại 25 tỷ USD và tụt mất 7 bậc, xếp hạng 23 thế giới.
Một ông trùm bất động sản khác ở Hong Kong là Lý Triệu Cơ – Chủ tịch tập đoàn Henderson Land. Ông Lý xếp thứ 27. Tỷ phú Jack Ma – ông chủ tập đoàn Alibaba giảm liền 2 bậc, tụt xuống hạng 36 do tài sản bị sụt giảm 14%, còn lại 21 tỷ USD.
Theo dự đoán của ông Hoogewerf, số lượng tỷ phú Trung Quốc sẽ không giảm mạnh trong năm nay, do họ đang đa dạng hóa tài sản để đối phó với suy thoái kinh tế. Ông cho rằng: những tỷ phú mới sẽ đến từ các lĩnh vực sản xuất, đầu tư tài chính và công nghệ.
Hồng Anh