Độc nhất vô nhị “Nhà thờ Con Gà” ở Indonesia

00:30 | 15/07/2015

Tòa nhà Residents of Magelang ở Indonesia vẫn được biết đến như một ngọn tháp có hình khuôn mặt động vật với cái mỏ màu đỏ. Mặc dù không phải là nhà thờ, nhưng với kiến trúc độc đáo, người dân địa phương vẫn gọi nó là “Nhà thờ Con Gà” .

Tọa lạc trên một đỉnh đồi nhìn ra thành phố, trông giống như một vật thể đi ra từ cuốn truyện tranh “Far Side” của Gary Larsons, nhưng công trình này hoàn toàn có thực.

do c nha t vo nhi nha tho con ga o indonesia

Daniel Alamsjah (67 tuổi) là tác giả của tòa nhà. Ông cho biết đã thiết kế nó sau khi hình dung ra “nhà nguyện” hình chim bồ câu từ trên một ngọn đồi vào năm 1989. Cùng với khoảng 30 người dân địa phương, ông bắt đầu xây dựng tòa nhà vào năm 1990. Mặc dù nó không bao giờ được hoàn thành và bị bỏ hoang từ năm 2000, nơi đây vẫn thu hút nhiều du khách.

do c nha t vo nhi nha tho con ga o indonesia

Alamsjah tự nhận là một người Kito giáo, còn công trình “Nhà thờ Con Gà” mà mọi người vẫn gọi không phục vụ cho một tôn giáo cụ thể nào. Cả người Kito giáo và người Hồi giáo đều đến cầu nguyện ở đó. Tòa nhà có khoảng 12 phòng cầu nguyện riêng và một đại sảnh ở trung tâm.

“Có lẽ vì đức tin Kito giáo của tôi nên mọi người đã nghĩ rằng tôi xây nên một nhà thờ. Nhưng nó không phải là nhà thờ. Tôi xây dựng một nhà nguyện, nhưng nó là nơi dành cho những ai tin vào Chúa” – Alamsjah chia sẻ.

do c nha t vo nhi nha tho con ga o indonesia

Đại sảnh trung tâm ở "Nhà thờ Con Gà"

do c nha t vo nhi nha tho con ga o indonesia

Không gian bên trong một phòng cầu nguyện

do c nha t vo nhi nha tho con ga o indonesia

Hệ thống dầm đỡ, cột chống bên trong

Nhà thờ này nằm ở phía tây đền Borobudur -một công trình nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 9 của Phật giáo Đại thừa ở Magelang. Hiện nay, công trình là một địa điểm nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/do-c-nha-t-vo-nhi-nha-tho-con-ga-o-indonesia-41707.html

In bài viết