BIDV Ninh Bình nguy cơ “vỡ” hàng trăm tỷ đồng trong hợp đồng tín dụng Kính Tràng An

14:30 | 11/12/2018

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Ninh Bình cho Cty TNHH Dương Giang (Cty Dương Giang, KCN Yên Khánh, Ninh Bình) vay hàng trăm tỷ đồng dù doanh nghiệp này đang dính hàng loạt “vết đen” về tài chính, sản xuất liên tục thua lỗ, thậm chí có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn... đã từng bị cơ quan điều tra “sờ gáy”.

BIDV “hào phóng” cho Cty thua lỗ vay vốn khủng

Theo đó, năm 2008, Cty Dương Giang đầu tư xây dựng Nhà máy kính Tràng An tổng giá trị 250 tỷ đồng, đi vào hoạt động năm 2010, công suất 350 tấn/ngày. Trong các năm 2008, 2012, 2013, ông Dương Văn Đạo - Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ, đại diện Cty Dương Giang ký 03 HĐ tín dụng dài hạn để vay vốn tại BIDV chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

bidv ninh binh nguy co vo hang tram ty dong trong hop dong tin dung kinh trang an

BIDV và Kính Tràng An của Cty Dương Giang do ông Dương Văn Đạo làm TGĐ có quan hệ tài chính từ năm 2008. Nhưng sau 10 năm quan hệ tài chính Cty Dương Giang vẫn nợ BIDV hơn 500 tỉ đồng

Cụ thể: Hợp đồng tín dụng dài hạn số 1009/08/HĐ, ngày 0/1/2008, hạn mức vay 168 tỷ đồng, thời gian thanh toán nợ đến hết năm 2016; Hợp đồng tín dụng dài hạn số 10412/12, ngày 15/6/2012, hạn mức vay 150 tỷ đồng, thời gian tất toán nợ hết năm 2018.

Tài sản đảm bảo thế chấp của 2 khoản vay trên là toàn bộ dây chuyền sản xuất kính thuộc dự án nhà máy kính Tràng An (hình thành từ vốn vay) được định giá hơn 283 tỷ đồng (theo biên bản định giá tài sản ngày 24/12/2013).

Ngoài ra, tại hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 20779/13, ngày 8/12/2013, hạn mức 320 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo bao gồm đất và tài sản gắn liền với đất được định giá hơn 377 tỷ đồng (biên bản định giá tài sản ngày 24/12/2013), nhưng thực tế thì không đủ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ...

Đến ngày 7/3/2014, BIDV Ninh Bình đã giải ngân cho Cty Dương Giang tổng số tiền 618 tỷ đồng (dài hạn 302 tỷ đồng; ngắn hạn 316 tỷ đồng).

Đáng nói, Cty Dương Giang liên tục lỗ lũy kế trong các năm tài chính 2011 là 85 tỷ, 2012 lỗ 27 tỷ. Ngoài ra, giai đoạn từ tháng 3/2011 - 3/2013, Cty Dương Giang bị Cục thuế tỉnh Ninh Bình xử phạt, truy thu thuế trên 7 tỷ đồng.

Với hàng loạt “vết đen” tài chính như vậy nhưng không hiểu vì lý do nào BIDV Ninh Bình vẫn “hào phóng” cho Cty Dương Giang vay với nhiều hợp đồng tín dụng lớn như trên.

Hiện tại, Cty Dương Giang còn nợ BIDV hơn 500 tỉ đồng, trong đó nợ dài hạn là hơn 200 tỷ đồng. Lãi suất tiền vay được chốt vào cuối kỳ mỗi tháng; mỗi quý thanh toán 10 tỷ đồng.

Thoái trách nhiệm?

Khi thực địa quan sát nhà máy sản xuất kinh nổi Tràng An, ở Khu công nghiệp Khánh Phú thì gặp thực trạng là hai dãy nhà xưởng đã xuống cấp, hoen ố, nhiều thiết bị đã hư hỏng không được sửa chữa, nó hoàn toàn khác xa so với tài liệu tại biên bản giám định tài sản ngày 24/12/2013, để được định giá hơn 377 tỷ đồng.

Vì vậy, ghi vấn Cty Dương Giang trong quá trình xây dựng nhà máy có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ để nâng khống giá trị tài sản thế chấp?

bidv ninh binh nguy co vo hang tram ty dong trong hop dong tin dung kinh trang an

Nhà máy sản xuất kính Tràng An xuống cấp nghiêm trọng và thải khói đen xì, mùi khét lẹt

bidv ninh binh nguy co vo hang tram ty dong trong hop dong tin dung kinh trang an

Những dãy nhà xưởng kính Tràng An xuống cấp khó có thể nói là tài sản đảm bảo hàng trăm tỉ đồng mà Cty Dương Giang đang nợ BIDV.

Bà Bàng Thị Bích Phượng – Giám đốc Chi nhánh BIDV Ninh Bình Phượng cho hay, BIDV căn cứ hồ sơ (như hồ sơ thanh toán, quyết toán, có hóa đơn…) của Kính Tràng An sẽ tiến hành giải ngân. Việc ghi vấn Cty Dương Giang làm giả hồ sơ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan công an.

Tuy nhiên, đây có thể là lời giải thích có phần thiếu trách nhiệm của bà Phượng, bởi quy trình vay vốn ngân hàng, việc thẩm định tại thực địa là một khâu rất quan trọng và khắt khe không thể thiếu để làm căn cứ định giá tài sản.

Về việc này, trong giai đoạn 2013 - 2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng vào cuộc nhưng nội dung kết luận bà Phượng cho hay không được rõ vì chưa giữ chức vụ như hiện nay.

Nỗ lực “cứu cánh” doanh nghiệp bằng việc nâng hạn mức vay

Việc Cty Dương Giang liên tục thua lỗ nhưng vẫn được giải ngân nhiều khoản vay khủng của BIDV Ninh Bình dẫn đến nguy cơ nợ xấu, khó có khả năng thu hồi.

Bà Phượng cho rằng không mong muốn khoản vay của Cty Dương Giang trở thành nợ xấu. Nguyên nhân được đánh giá là thời điểm đầu Cty Dương Giang gặp khó khăn là do vận hành sản xuất thành phẩm kính nổi chưa đạt chất lượng như mong muốn dẫn đến tính cạnh tranh còn yếu không có được thị phần.... nên dẫn đến thua lỗ vào các năm 2011, 2012 như trên.

Nỗ lực của BIDV Ninh Bình khi đó là thường xuyên làm việc với khách hàng để đưa ra các phương án tháo gỡ. Trong đó có việc nâng hạn mức cho Cty Dương Giang tiếp tục được vay vốn sản xuất và có phương án dãn biên trả nợ từ 10 lên 12 năm.

“Tất cả chúng tôi cũng đều xin ý kiến của Hội Sở và Ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, cũng rất lo lắng trong thời điểm đó”, bà Phượng cho biết.

Box:

Theo hồ sơ pháp nhân của Cty Dương Giang thể hiện, tổng vốn pháp định của công ty 400 tỷ đồng; ông Dương Văn Đạo góp 375 tỷ (chiếm 93,5%); ông Dương Văn Đôn góp 25 tỷ (chiếm 6,25%). Ông Dương Văn Đạo là người đại diện trước pháp luật, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ. Ngành nghề chính của Cty Dương Giang là sản xuất kính và vận tải tàu biển.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bidv-ninh-binh-nguy-co-vo-hang-tram-ty-dong-trong-hop-dong-tin-dung-kinh-trang-an-41652.html

In bài viết